Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành VHTTDL: Điểm sáng nơi vùng cao phía Bắc

Thứ Hai 14/12/2020 | 14:41 GMT+7

VHO-  Tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền PBGDPL, ngành VHTTDL tỉnh Lai Châu đã tạo nên những điểm sáng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy lùi những tệ nạn xã hội trên địa bàn…

 Thông qua các hội thi, hội diễn góp phần nâng cao mức hưởng thụ, sáng tạo văn hóa tinh thần của nhân dân

Năm 2020, Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL, chủ động lồng ghép công tác PBGDPL với hoạt động chuyên môn bằng các hình thức phù hợp.

Đổi mới hình thức tuyên truyền

Theo bà Tẩn Thị Quế, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu, xuất phát từ tình hình thực tiễn, nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn đã được triển khai hiệu quả. Ngành đã tổ chức 2 đợt Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL năm 2020, qua đó đã nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cũng được đẩy mạnh. Thực hiện Công văn số 772/BVHTTDL-PC của Bộ VHTTDL về phát động cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, Sở đã phát động cuộc thi tới các phòng, đơn vị trực thuộc, phòng VHTT các huyện, thành phố, thu hút 1.586 bài dự thi. Bộ VHTTDL đã tặng Bằng khen cho Sở VHTTDL có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, triển khai hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; phát động, vận động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. Hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử http://sovhttdl.laichau.gov.vn/ cũng được tăng cường…

Đáng chú ý, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác PBGDPL được tỉnh miền núi Lai Châu chú trọng lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên tuyền trực quan. Trung tâm VHNT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, với 51 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động, 05 băng rôn, sáng tác 05 mẫu tranh cổ động.

Đặc biệt, ngành văn hóa tỉnh Lai Châu đã sản xuất 4 bộ phim nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng phương pháp ghi hình ngoại cảnh từ những câu chuyện thông tin, những kịch bản ngắn sát thực, gần gũi với điều kiện kinh tế, văn hóa, môi trường sống của đồng bào các dân tộc. Phim Giữ lấy dòng họ Chìn, Vì ngày mai tươi sáng khai thác chủ đề về Luật hôn nhân gia đình, hạn chế việc hôn nhân cận huyết và phòng chống bạo lực gia đình; phim Nước mắt của rừng có chủ đề tuyên truyền về bảo vệ môi trường rừng; phim Bức thư đổi đời với chủ đề tuyên truyền về phòng chống rượu, bia.

Các hình thức đổi mới tuyên truyền cũng được thể hiện qua nội dung chuyển thể sân khấu hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân, với 95 buổi tuyên truyền lưu động; 650 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ 68.250 lượt người xem; 80 buổi biểu diễn nghệ thuật; 80 buổi hướng dẫn văn hóa, văn nghệ; lồng tiếng 10 phim với 4 thứ tiếng (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì). Hội thi Tuyên truyền lưu động lần thứ VIII tại huyện Nậm Nhùn với 10 đội tham gia, thu hút trên 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương theo dõi, hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL cũng được đẩy mạnh thông qua các đợt triển lãm sách, báo, Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020; tuyên truyền qua triển lãm bộ ảnh Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử pháp lý…

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu cũng cho biết, hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong năm được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Sở VHTTDL bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL và lãnh đạo tỉnh, kịp thời ban hành các hướng dẫn hoạt động tuyên truyền; 79 văn bản hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp, Phòng VHTT các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ngành VHTTDL đã tuyên truyền hiệu quả với trên 1.100 băng rôn, khẩu hiệu; gần 2.500 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động với các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền những tấm gương tốt, hành động đẹp; tăng cường xử lý các vi phạm…

 Thư viện tỉnh triển lãm sách, báo lưu động chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng tại huyện Nậm Nhùn

Đẩy mạnh lồng ghép PBGDPL với hoạt động chuyên môn

Tạo nên những điểm sáng về công tác PBGDPL trên địa bàn là kết quả từ những nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành VHTTDL trong nhiều năm qua. Hằng năm, Sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật tới đội ngũ cán bộ toàn ngành; chủ động tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện lồng ghép, tuyên truyền những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhân dân về pháp luật.

Trong năm 2020, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn song Sở VHTTDL đã chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về gia đình, Ngày Quốc tế hạnh phúc, tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2020…

Năm 2021, ngành VHTTDL Lai Châu tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiệu quả công tác PBGDPL; tiếp tục chỉ đạo việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào các hoạt động chuyên môn như: Công tác chiếu bóng vùng cao, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm tranh, sách, ảnh, thông tin lưu động, các hội thi, hội diễn, đưa thông tin truyên truyền về cơ sở, các CLB phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở…

Với những thế mạnh trong công tác tuyên truyền, hoạt động PBGDPL nhiều năm qua đã được tỉnh Lai Châu triển khai đảm bảo phù hợp với thực tiễn, từng vùng đồng bào dân tộc và mang lại hiệu quả cao. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực đã góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu như: Thách cưới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết…, tạo nên những điểm sáng trong đời sống văn hóa nơi tỉnh vùng cao phía Bắc. 

 HÀ NHÂN; ảnh: NHẬT MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top