Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc”​​​​​​​: Phát hiện nhiều gương mặt triển vọng

VHO- Từ ngày 12 đến 17.12, gần 700 học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc sẽ cùng tranh tài tại Nhà hát sông Hương (TP Huế). Tuy dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng các đoàn đã chuẩn bị những chương trình nghệ thuật công phu, hấp dẫn, cống hiến cho khán những màn trình diễn vô cùng đặc sắc...

Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc”​​​​​​​: Phát hiện nhiều gương mặt triển vọng - Anh 1

 Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo Hội thi

 Ngay sau lễ khai mạc vào tối 12.12, các đoàn bước vào phần biểu diễn dự thi. Mỗi cơ sở đào tạo chủ động xây dựng một chương trình có chủ đề phù hợp, với tổng thời gian biểu diễn không quá 60 phút. Đơn vị biểu diễn mở đầu là Đại học SK-ĐA Hà Nội. Với chủ đề “Đồng vọng”, 7 tiết mục dự thi của cơ sở này đã thực sự “chinh phục” người xem. Các tác phẩm đa dạng thể loại, được dàn dựng công phu như: múa Đất thở; độc tấu sáo tiêu Về miền Trung; múa Sợi yêu; hát chèo Trần tình; hát chèo Luyện năm cung; múa rối Âm vang Tây Nguyên…

Hội thi nhằm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, sáng tạo, nâng cao kỹ thuật biểu diễn trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; phát hiện những tài năng trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn ở trong nước, nước ngoài cũng như đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo; đồng thời vinh danh các thầy cô giáo trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ. Hội thi cũng là ngày hội đua tài trong tinh thần đoàn kết và khát vọng tuổi trẻ để vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp của các tài năng trẻ trong toàn quốc…

PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL), Trưởng BTC hội thi nhấn mạnh: Hội thi có ý nghĩa trong việc thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm triển khai 2 đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: đề án Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến năm 2025, tầm nhìn 2030; và đề án Đào tạo, bồi dưỡng văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.

Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc”​​​​​​​: Phát hiện nhiều gương mặt triển vọng - Anh 2

 Tiết mục hát chèo “Trần tình” của sinh viên Nguyễn Diệu Linh

Trong số 24 cơ sở đào tạo tham gia hội thi lần này, có 9 trường Trung cấp VHNT, 6 trường CĐ và 9 trường ĐH thuộc Bộ VHTTDL, các Bộ, ngành và các địa địa phương. Các học sinh, sinh viên dự thi theo chuyên ngành học, hệ chính quy và không quá 25 tuổi. Hội thi sẽ có gần 700 học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn, với 185 tiết mục. BTC đã chia các đoàn dự thi ở 5 bảng khác nhau, theo từng chuyên ngành lĩnh vực. Ban Giám khảo của hội thi được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, với 13 thành viên do GS.TS.NSND Ngô Văn Thành (nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) làm Trưởng Ban. BTC sẽ trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh; trao giải cho những chương trình xuất sắc của các đoàn và có thể sẽ trao thêm các giải thưởng khác theo đề xuất của Ban Giám khảo.

Theo Vụ trưởng Lê Anh Tuấn, Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc” được Bộ VHTTDL tổ chức định kỳ 2 năm/lần thời gian qua đã phát hiện nhiều gương mặt tài năng trẻ, tiếp tục được bồi dưỡng và phát triển. Các thí sinh đạt giải tại những hội thi này đã tiếp tục phát triển tốt ở các cơ sở đào tạo, các đơn vị hoạt động VHNT, tiếp tục gặt hái các giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế…

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng các cơ sở đào tạo VHNT tham gia Hội thi năm nay ít hơn so với năm 2017. Nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc thi cũng như cộng đồng, BTC cũng triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch. Các thí sinh, cán bộ giảng viên, khán giả… trước khi vào Nhà hát đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và nhận khẩu trang từ cán bộ y tế. 

 SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc