Đề án Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) giai đoạn 2021 - 2030:Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong điện ảnh

VHO- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3763 /QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) giai đoạn 2021 - 2030. Đề án Tổ chức LHP giai đoạn 2021 - 2030 được nhận định là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đề án Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) giai đoạn 2021 - 2030:Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong điện ảnh - Anh 1

 LHP quốc tế Hà Nội tạo nhiều ấn tượng qua các kỳ tổ chức

Điện ảnh Việt Nam đã có lịch sử phát triển hơn 65 năm, tổchức thành công 21 kỳ LHP Việt Nam, 5 kỳ LHP quốc tếHàNội vàhàng trăm LHP/Tuần Phim Việt Nam ởkhắp các châu lục. Đã có nhiều tác phẩm điện ảnh, các nghệ sĩ điện ảnh được tôn vinh vàgiành được giải thưởng cao trong các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tếHàNội. Việc tổchức thành công các kỳ LHP đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp điện ảnh phát triển ởcác lĩnh vực: sản xuất, phát hành, phổbiến phim; trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa vàtiềm năng du lịch của Việt Nam; nâng cao vị thế, thương hiệu của điện ảnh Việt Nam.

Các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tếHàNội cũng tạo điều kiện cho các nghệ sĩ vàcác nhàquản lý, những người hoạt động điện ảnh có cơ hội tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh vàvận dụng tiến bộkhoa học, công nghệ trong sản xuất, phát hành, phổbiến phim; nâng cao chất lượng nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật của phim Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụvăn hóa ngày càng cao của công chúng vàhội nhập quốc tếtrong điện ảnh. Việc tổchức các LHP đã góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến lược Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Công tác tổchức LHP Việt Nam, LHP quốc tếHàNội ngày càng chuyên nghiệp. Chất lượng phim tham dự, phim tuyển chọn dự thi vàchiếu trong chương trình các kỳ LHP được đánh giá cao vềtính nghệ thuật, giá trị nhân văn, phong cách sáng tác đa dạng vàgiá trị nội dung tư tưởng sâu sắc. BGK gồm các nhà chuyên môn, các nghệ sĩ.

Đề án khẳng định, việc tổchức các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tếHàNội làđáp ứng nhu cầu, làđòi hỏi của ngành điện ảnh trong quá trình hội nhập quốc tếvàphù hợp với xu thếchung của điện ảnh thếgiới. Việc tổchức các kỳ LHP cũng đáp ứng nhu cầu tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước; tạo cơ hội để các nghệ sĩ, các nhàlàm phim Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu tiến bộkhoa học, công nghệ trong sản xuất, phát hành, phổbiến phim từcác đồng nghiệp quốc tế; đáp ứng nhu cầu nâng cao thương hiệu của điện ảnh Việt Nam vàmởrộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra thếgiới.

Theo đề án, việc tổchức các kỳ LHP Việt Nam, LHP quốc tếHàNội nhằm đánh giá, tổng kết, vinh danh các tác phẩm, các nghệ sĩ, các hoạt động điện ảnh; Xây dựng, quảng bá các giá trị nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh, nâng cao thẩm mỹ của công chúng; Tạo dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam trong xu thếmởcửa vàhội nhập quốc tế; Củng cốvàphát triển thị trường điện ảnh Việt Nam trong nước, chủđộng đưa phim Việt Nam vào mạng lưới phát hành phim quốc tế, mởrộng thị trường quốc tếcủa phim Việt Nam; Tăng cường quảng bá vàxúc tiến du lịch thông qua việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam; Mởrộng giao lưu, hợp tác quốc tếgiữa các nghệ sĩ, người làm công tác điện ảnh Việt Nam với bạn bè vàđồng nghiệp quốc tế; Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh thếgiới…

Ngoài các LHP định kỳ, hằng năm Cục Điện ảnh sẽ xây dựng Đềán trình Lãnh đạo Bộphê duyệt, quyết định để tổchức từ2-3 LHP/Tuần phim chuyên ngành, chuyên đềvềnhững nội dung, đềtài cần sự khuyến khích, tác động để phát triển điện ảnh trong cả nước; các Tuần phim/LHP Việt Nam ởnước ngoài nhằm mục đích quảng bá văn hóa vàđiện ảnh Việt Nam ra nước ngoài...

 HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc