Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn: Lạt mềm buộc chặt

Thứ Hai 21/12/2020 | 11:28 GMT+7

VHO- Văn Hoá ghi lại một số ý kiến của người trong cuộc đánh giá, nhận định về Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn.

 Phổ biến và triển khai Nghị định

Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến về Nghị định 144 tới Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn để các đối tượng này nắm bắt được đầy đủ nội dung quy định tại Nghị định triển khai thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Khi Nghị định chính thức có hiệu lực từ 1.2.2021 thì toàn bộ các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên toàn quốc sẽ được điều chỉnh theo nội dung của Nghị định. Trong quá trình triển khai, Cục sẽ thường xuyên tiếp nhận các thông tin để kịp thời có những hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

(Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn LÊ MINH TUẤN)

“Lạt mềm buộc chặt”

Nghị định 144 rất phù hợp với xu thế và yêu cầu mới của xã hội ngày nay. Nghị định được thực thi vừa tạo cơ chế thông thoáng cho các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các cuộc thi người đẹp, người mẫu, góp phần làm phong phú hơn cho hoạt động NTBD. Tăng phân quyền, phân cấp thì trách nhiệm giám sát và quản lý các sự kiện hoạt động nghệ thuật ở địa phương được trực tiếp và chặt chẽ hơn.

(Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng TRẦN THỊ HOÀNG MAI)

Địa phương phải tăng cường trách nhiệm

Nghị định quy định các điều kiện tổ chức biểu diễn đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp là hoàn toàn phù hợp. Việc có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên lâu nay Liên đoàn Xiếc Việt Nam luôn bị những gánh “xiếc cỏ” mạo danh quảng cáo và biểu diễn kém chất lượng khiến uy tín của đơn vị bị ảnh hưởng. Nghị định mới phân cấp cho địa phương chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý nhưng cũng mong các cơ quan quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở địa phương phải thực hiện chặt chẽ, không để lọt những đơn vị không có chức năng tổ chức biểu diễn hay các đơn vị nghệ thuật tư nhân lợi dụng danh nghĩa của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp khác để “treo đầu dê” làm ảnh hưởng tới người dân cũng như những đơn vị làm nghệ thuật chân chính.

(Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc VN, NSND TỐNG TOÀN THẮNG)

Phù hợp với thực tế

Nghị định có nhiều quy định mới rất phù hợp với thực tế. Việc bỏ quy định số lượng cuộc thi trong năm là tín hiệu tích cực, bởi việc tổ chức một cuộc thi sắc đẹp phụ thuộc vào năng lực tổ chức của Cty, nếu họ thật sựcó tiềm năng tài chính, đủ năng lực để tổ chức cuộc thi có chất lượng, có uy tín, thu hút được thí sinh có chất lượng, thu hút khán giả, truyền thông thì cứ để những công ty đó tổ chức cuộc thi. Việc không giới hạn số lượng cuộc thi sẽ để các công ty tổ chức phải nâng cao năng lực cạnh tranh, đó là xu hướng tất yếu của thị trường, nếu sản phẩm tốt sẽ ngày càng phát triển, và nếu cuộc thi không có uy tín, chất lượng sẽ bị khán giả, nhãn hàng tẩy chay và tựđào thải. Tổ chức các cuộc thi nhan sắc cũng giống như nhiều sản phẩm giải trí khác trên thị trường, sẽ có cạnh tranh, có đào thải, vì vậy chúng ta không cần lo việc “loạn” hoa hậu. Việc cho địa phương cấp phép cũng là một bước tiến rất cởi mởcho các công ty tổ chức biểu diễn, sẽ giúp các đơn vị tổchức rút ngắn được thời gian xin cấp phép, chủ động hơn trong công việc.

(Tổng Giám đốc Elite Việt Nam NGUYỄN THỊ THÚY NGA)

 ĐÀO ANH (thực hiện)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top