Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Độc, lạ kỳ nghỉ lễ cuối năm

Thứ Sáu 25/12/2020 | 10:55 GMT+7

VHO-  Lễ Giáng sinh và sau đó đến Năm mới là các sự kiện quan trọng đối với người dân trên thế giới. Tuy nhiên, một làn sóng dịch Covid-19 biến thể mới đang càn quét tại nhiều quốc gia nên thay vì đoàn tụ với gia đình, gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch như mọi năm, nhiều người dân trên thế giới lựa chọn các hình thức kết nối độc, lạ để đón một mùa Giáng sinh an toàn và bình yên.

Trẻ nhỏ trong một gia đình ở Anh trò chuyện trực tuyến với ông già Noel Ảnh: INTERNET

Sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được gọi tên là VUI-202012/01, đã phá hỏng mọi thứ của người dân trên thế giới trong kỳ nghỉ lễ cuối năm này. Số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 tăng chóng mặt. Điều này đã buộc Chính phủ nhiều nước trên thế giới tăng mức giãn cách xã hội.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh hồi đầu tháng 3, Chính phủ Anh đã buộc phải áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, thiết lập các biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu trong thời gian dài. Sau đợt phong tỏa toàn quốc lần hai kết thúc, vào ngày 1.12 Chính phủ Anh thiết lập lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 theo 3 cấp độ và dự tính cho phép nới lỏng các biện pháp giãn cách trong vòng 5 ngày để các hộ gia đình có thể cùng nhau đón Giáng sinh. Tuy nhiên, sự xuất hiện biến thể mới VUI-202012/01, đã khiến người dân choáng váng, làm đảo lộn mọi dự tính bởi Chính phủ Anh đã lập tức tăng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 4 đối với gần như toàn bộ vùng England từ ngày 20.12, hủy bỏ kế hoạch nới lỏng quy định cho phép 5 ngày tụ tập trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và yêu cầu người dân ở trong nhà, không được đến nhà nhau, không được tụ tập ngay cả ngoài trời, các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa.

Trước diễn biến mới này, Công ty My Baggage tại Anh nảy ra ý tưởng bán chai đựng không khí quê hương cho những người con xa xứ. Theo đó, Công ty My Baggage đã có món quà đặc biệt dành cho người nhớ nhà, đó là chai đựng không khí trong lành của Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Những chai 500ml chứa không khí này có giá khoảng 33 USD và có nút để người mua có thể sử dụng tiết kiệm nếu muốn. Ngoài 4 phiên bản chính, còn có phiên bản hạn chế đặc biệt với không khí từ tàu điện ngầm London. Người mua thậm chí có thể đặt hàng không khí từ bất kỳ địa điểm nào họ muốn tại Anh. Đại diện của My Baggage chia sẻ: “Chúng tôi muốn giúp kiều bào Anh ở nước ngoài kết nối với quê nhà. Có nghiên cứu cho thấy khứu giác có nhiều kết nối với cảm xúc. Chúng tôi hy vọng việc giúp người mua được hít một hơi sâu không khí quê nhà có thể xoa dịu nỗi nhớ nhà của họ”.

Người dân trên khắp thế giới vẫn đang tìm ra những cách thức sáng tạo để tận hưởng một trong những kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm. Chẳng hạn tại Anh, trẻ nhỏ trong một gia đình được sắp xếp một cuộc gặp gỡ trò chuyện với ông già Noel thông qua ứng dụng cuộc gọi video trực tuyến. Nếu trước đây trẻ nhỏ Brazil, Đan Mạch có thể tới trung tâm mua sắm, xếp hàng và chờ tới lượt được ngồi vào lòng ông già Noel thì giờ đây do phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nên ông già Noel ở trong quả cầu tuyết chào đón các em nhỏ. Tại Mexico, một ngôi làng Giáng sinh được mở ra để các gia đình chạy xe đi xuyên qua, chiêm ngưỡng những trưng bày, sắp đặt chào đón mùa lễ hội cuối năm, trẻ nhỏ có thể vẫy tay chào ông già Noel từ trong xe. Hay một bãi đỗ xe được thiết kế lại theo chủ điểm Giáng sinh tại Seattle, Mỹ. Người dân có thể chạy xe vào đó để nhìn ngắm những trưng bày sắp đặt và thưởng thức âm nhạc rộn ràng từ trong khoang xe ấm áp.

Liên quan đến biến thể VUI-202012/01 ở Anh, đến nay hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới đã áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế hoạt động đi và đến từ Anh nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng mới này. Đồng thời, nhiều truyền thống thường thấy trong dịp Giáng sinh và sau đó là Năm mới đã phải thay đổi trong bối cảnh hiện tại. 

 HÙNG CƯỜNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top