Hà Nội nhất toàn đoàn Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc 2020

VHO- Sau nhiều ngày tranh tài sôi động tại NTĐ Tân Bình (TP.HCM), Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc 2020 đã kết thúc vào trưa 27.12 với chiến thắng ấn tượng thuộc về các kỳ thủ của đoàn Hà Nội.

Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc 2020 diễn ra từ ngày 21 đến 27.12 có sự tham dự của của 47 kỳ thủ đến từ 5 đoàn: Hà Nội, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc và chủ nhà TP.HCM.

Hà Nội nhất toàn đoàn Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc 2020 - ảnh 1

Trao giải cho các kỳ thủ đạt thành tích cao

Tại giải, các kỳ thủ tranh tài ở 36 bộ huy chương tại 6 nội dung: Cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.
Giải năm nay chứng màn cạnh tranh hấp dẫn của 2 đoàn Hà Nội và TP.HCM khi các kỳ thủ của 2 đơn vị này thi đấu áp đảo ở các nội dung. Trong đó, Hà Nội chiếm ưu thế ở các nội dung cờ cá nhân còn đoàn chủ nhà TP.HCM có lợi thế ở các nội dung cờ đồng đội. Chung cuộc, các kỳ thủ Hà Nội giành được 19 HCV, 13 HCB và 7 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn, chủ nhà TP.HCM xếp hạng nhì với 17 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ, xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Bà Rịa - Vũng Tàu (6 HCB, 1 HCĐ), Quảng Nam (1 HCB) và Vĩnh Phúc (3 HCĐ).

Giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc 2020 nằm trong chuỗi các hoạt động thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật do TP.HCM đăng cai tổ chức. Giải cơ hội để các nhà tuyển trạch, HLV chọn lựa lực lượng VĐV khuyết tật tham gia Đội tuyển quốc gia và là dịp để các VĐV khuyết tật tranh tài, minh chứng giá trị bản thân, chinh phục đỉnh cao thể thao.

V.HY

Ý kiến bạn đọc