“Giờ bà con vui lắm!”

VHO- Đã tròn 20 năm tỉnh Bình Ðịnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), nhìn lại chặng đường dài, phải khẳng định phong trào đã góp phần tạo nên bộ mặt đô thị, nông thôn văn minh, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết, kinh tế - xã hội ngày một nâng cao...

“Giờ bà con vui lắm!” - Anh 1

Những con đường nông thôn mới rực rỡ sắc hoa

Tại huyện Vĩnh Thạnh, qua 20 năm thực hiện, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo điều kiện để người dân giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống; từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Bà Đinh Thị Ayai, làng Tờ Lek, xã Vĩnh Hiệp cho biết: “Phong trào TDĐKXDĐSVH đã làm thay đổi tích cực đời sống văn hóa trong làng. Giờ bà con vui lắm, mọi sinh hoạt chung đều diễn ra ở nhà rông và bản sắc dân tộc dần được khôi phục”. Ông Nguyễn Đình Thảo, Trưởng Phòng VH&TT huyện Vĩnh Thạnh cho hay, cư dân ở địa phương chủ yếu là đồng bào Bana. Nếu trước kia nhà nào có người thân qua đời thì 49 ngày, 100 ngày hoặc giỗ đầu đều phải làm cỗ trả hiếu linh đình, thì nay đã tổ chức gọn nhẹ trong phạm vi gia đình, dòng họ. Đám cưới xưa kéo dài cả tuần, nay giảm chỉ còn 1-2 ngày.

Về các vùng nông thôn ở TX Hoài Nhơn, An Nhơn và các huyện Tây Sơn, Tuy Phước… điều dễ dàng nhận thấy là sự đổi thay với những ngôi nhà khang trang, tiện nghi. Dọc các tuyến đường bê tông là những hàng rào cây xanh, những dải hoa mười giờ đua nhau khoe sắc. “Điện, đường, trường, trạm” được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Nhờ vậy, môi trường, cảnh quan đô thị trở nên “sáng - xanh - sạch - đẹp”, với 16 tuyến phố văn minh đô thị được công nhận. Đặc biệt, người dân đã chung sức, đồng lòng hiến đất mở rộng đường, chỉnh trang đô thị.

Theo đánh giá, cuối năm 2020, toàn tỉnh Bình Định có hơn 376.210 hộ được công nhận gia đình văn hóa; 1.023 khu dân cư được công nhận danh hiệu làng, khu phố văn hóa; 69 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 17 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 1.504 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa. Các huyện, thị xã, thành phố đã công nhận mới và bảo lưu đạt chuẩn văn hóa cho 1.226 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: “Sau 20 năm thực hiện, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã lan tỏa mạnh mẽ đến mọi ngóc ngách đời sống, trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy KT-XH phát triển. Đây là minh chứng khẳng định một chủ trương đúng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập, góp phần đưa Bình Định ngày càng phát triển, vươn lên một tầm cao mới”.

Dù có nhiều đổi thay tích cực sau 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, nhưng vẫn còn đó những tồn tại như ở một số nơi chất lượng các phong trào cụ thể còn thiên về hình thức, thiếu chiều sâu; việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa chưa chặt chẽ; một số địa phương việc lấy ý kiến của nhân dân để xây dựng các bản hương ước, quy ước còn hình thức nên chưa phát huy vai trò của nhân dân ở khu dân cư; các thiết chế văn hóa - thể thao hoạt động không thường xuyên… Để phong trào lan tỏa rộng khắp hơn nữa, cần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư và mọi lĩnh vực của đời sống; nâng cao nhận thức rằng thực hiện phong trào là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng chứ không riêng ngành văn hóa. Có như vậy, Phong trào TDĐKXDĐSVH mới trở thành động lực cho sự phát triển của đất nước. 

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc