Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đoàn viên thanh niên chung tay “giải cứu” nông sản

Thứ Tư 17/03/2021 | 11:10 GMT+7

VHO- Do diễn biến dịch bệnh, xe cộ khó khăn trong việc lưu thông, nông sản không tìm được lối ra vì thương lái ngừng thu mua đã khiến nông dân ở Nghệ An lao đao, nhiều nơi phải vứt bỏ...

 Đoàn Thanh niên Diễn Châu giúp nông dân tiêu thụ bắp cải

Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân tỉnh Nghệ An, nhiều chuyến xe hỗ trợ, điểm bán và những tình nguyện viên đã thực hiện giải cứu nông sản cho bà con. Tại huyện Diễn Châu, các cán bộ, đoàn viên đã đến cánh đồng rau xã Diễn Phong tiến hành thu hoạch, “giải cứu” cải bắp cho người dân, thu mua trên 6 tấn cải bắp. Chị Trần Thị Nụ, người dân xã Diễn Phong phấn khởi cho biết: “Trước cảnh trắng tay vì rau đã đến kỳ thu hoạch mà không có thương lái thu mua như các năm, chúng tôi phải bán với giá rẻ nhưng cũng không bán được, đành phải để không ngoài đồng. Nhờ có sự chung tay của các đoàn viên thanh niên, các tổ chức đến giúp bà con thu hoạch, vận chuyển đi tiêu thụ. Ngoài ra các tình nguyện viên cũng tích cực kêu gọi bán online và tìm đầu ra ổn định hơn cho bà con nông dân, chúng tôi mừng lắm”.

Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu ông Phan Xuân Vinh cho biết, trên địa bàn huyện có 2 nghìn ha trồng rau xanh, ước tính hàng nghìn tấn nông sản đang ế ẩm. Tại xã Diễn Phong, lượng rau, chủ yếu bắp cải tồn đọng khoảng 700-800 tấn, giá cả rơi xuống mức 1 nghìn đồng/kg, nhưng vẫn không bán được. Trước tình hình khó khăn nói trên, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên huyện Diễn Châu đã vào cuộc, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giải cứu nông sản cho bà con. Cán bộ đoàn thanh niên trực tiếp ra tận cánh đồng, tổ chức thu hoạch, thu gom, mua nông sản cho bà con. Theo Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu đến ngày 16.3, các tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay mua giúp rau xanh cho bà con nông dân bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch, khối lượng rau xanh được “giải cứu” khoảng hơn 500 tấn.

Tình cảnh “được mùa, mất giá” tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu đang là thực trạng chung của nhiều địa phương được xem là vựa rau lớn ở Nghệ An như xã Quỳnh Liên thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh... (huyện Quỳnh Lưu). Tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, hàng chục ha cây su su chín trắng ruộng, cùng với đó những cánh đồng rau nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu cũng vào mùa vụ thu hoạch và đạt năng suất cao. Tuy nhiên, rau được mùa thì giá thu mua lại rớt thê thảm, nhiều cánh đồng không có người đến thu mua. Giá rẻ, không có người mua nên su su rụng đầy ruộng đành tập trung lại để làm phân bón và làm thức ăn chăn nuôi lợn, bò...Trước tình trạng đó, có rất nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh cũng đã tiến hành ”giải cứu” cho người trồng rau trên các địa bàn chưa tiêu thụ được.

Ngoài rau mùa, các loại nông sản của bà con như quýt, huyện Nghĩa Đàn cũng trong tình trạng rớt giá rớt thê thảm. Người trồng quýt ở đây cho biết, các năm trước, giá quýt trung bình từ 8.000 - 10.000/kg, nhưng năm nay, giá quýt rớt chỉ còn 2.000 đồng/kg, vẫn không có người mua. Trước nỗi khổ của người trồng quýt, Tỉnh đoàn Nghệ An đã kêu gọi lực lượng đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ, giải cứu quýt. Bằng các hình thức thu mua quýt, thông qua mạng xã hội, lực lượng đoàn viên, thanh niên quảng bá và chia sẻ cho các tổ chức, thương lái, cơ quan có nhu cầu sử dụng. Tính đến hết ngày 16.3, các đoàn viên, thanh niên đã giải cứu được gần 100 tấn quýt. 

 PHẠM NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top