Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kinh hãi bình gas, gạch đá... rơi xuống đầu cư dân khu chung cư

Thứ Ba 23/03/2021 | 22:43 GMT+7

VHO- Rơi đồ dùng từ các chung cư cao tầng dù đã từng được cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn khiến nhiều người dân sống trong các khu chung cư lo lắng.

Kinh hãi bình gas, gạch đá... rơi xuống đầu cư dân khu chung cư - Ảnh 1.

Rác thải, đồ dùng từ trên cao rơi xuống tại các khu chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội là tình huống đã không còn quá xa lạ đối với cư dân ở đây và ngày càng nhiều những đồ vật có thể gây nguy hiểm khi rơi xuống như gạch, đá, chai, lọ...thường xuyên tái diễn. Sự thiếu ý thức ấy không còn nằm ở mỹ quan môi trường mà đe dọa đến tính mạng của người đi phía dưới.

Bán hàng tại khu vực chợ của chung cư HH Linh Đàm khoảng 5 năm, cùng với từng ấy thời gian, chị Trần Thị Mơ một tiểu thương chứng kiến liên tiếp nhiều vụ rơi đồ từ trên cao xuống.

"Vứt cả chai nước mắm, cả gạch. Toàn vứt thẳng xuống đây. Cơm nguội ăn xong thừa cũng đổ xuống. Nói chung là không thiếu một cái gì" - chị Trần Thị Mơ, một tiểu thương cho biết.

"Vật thể không cánh mà bay" chẳng biết là do vô tình hay cố ý nhưng người "chịu trận" phía dưới thì không khỏi bất bình và luôn có tâm lý bất an.

"Đi bộ có khi cũng phải đội mũ bảo hiểm. Có hôm còn rơi cả một cái bình ga mà bình gas có gas, may nó rơi xuống không nổ. Trong khi bật lên gas vẫn cháy" - một người dân cho biết.

"Cái lọ hoa ở trên tầng rơi xuống suýt vỡ đầu. Lần trước, chị còn bị dép bà già ném đúng vào đầu".

Theo Ban Quản lý tòa nhà, có nhiều nguyên nhân khiến đồ đạc từ tầng cao rơi xuống nhưng chủ yếu là do ý thức của một số hộ gia đình. Tuy nhiên, việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm cho biết: "Để xử lý rất khó. Đối với chung cư diễn ra bên trong căn hộ, việc quản lý giám sát cũng như việc phát hiện ra thời điểm rơi, vị trí rơi cũng như đồ vật của căn hộ nào, vị trí nào là rất khó cho đơn vị vận hành tòa nhà. Chúng tôi khuyến cáo bà con gần như 100% là lắp lưới an toàn"

Hiện một số gia đình tại các khu chung cư vẫn tận dụng tối đa khoảng không gian để đồ đạc ngoài ban công. Trước mối nguy hiểm khôn lường từ các "vật thể bay" thì không chỉ mỗi gia đình mà ban quản lý các chung cư cao tầng cần quy định về cách bố trí vật dụng, khu vực ban công của các căn hộ. Như vậy, mới tránh khỏi hiểm họa "trên trời rơi xuống".

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top