Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021

Thứ Tư 24/03/2021 | 11:12 GMT+7

VHO-  Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Miss University - Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021 đã thông tin chính thức các nội dung liên quan đến sân chơi sắc đẹp dành cho sinh viên này.

Với chủ đề “Hành trình chạm đỉnh vinh quang”, đây là năm thứ 2 Hoa khôi sinh viên tài năng NHG được tổ chức dành cho sinh viên đại học trong hệ thống giáo dục NHG (lần thứ 1 năm 2019). Theo thể lệ, thí sinh dự thi ngoài những điều kiện chung, cần có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệthuật, hội họa, âm nhạc, ca múa, ẩm thực… Thí sinh phải là người chưa từng kết hôn, a sinh con (thísinh đãtổchức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng a đăng kýkết hôn không được tham dựcuộc thi); chưa qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Vềhọc tập, yêu cầu thí sinh phải cóđiểm trung bình chung ch luỹtừ2.0 trởlên đối với hệđào tạo tín chỉ; m trung nh chung học tập 5.0 trởlên đối i o o niên chếcủa năm c 2019-2020… Thí sinh đăng ký dự thi online trên website https://missuniversity.vn từ ngày 23.3-10.4; sau 3 tuần bình chọn trên website, cuộc thi sẽ công bố Top 200 vào ngày 18.4. Từ Top 200, các thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng Casting để chọn Top 40 và tham gia các thử thách trong show truyền hình thực tế (từ ngày 19.4 - 6.6). Đêm chung kết đăng quang được tổ chức ngày 12.6, dự kiến tại Nhà thi đấu Phú Thọ TP.HCM.

Bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trưởng BTC cuộc thi cho biết: “Miss University NHG 2021 sẽ là một quá trình trải nghiệm rất giá trị cho sinh viên trên tất cả phương diện trí tuệ, tâm hồn, thể lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm”. Theo bà Quyên, Miss University NHG 2021 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, thông qua các chương trình huấn luyện, thí sinh được học hỏi và rèn luyện để hướng tới 5 yếu tố “Tâm - Thân - Trí - Mỹ - Nhân”. Đây cũng chính là các triết lý giáo dục của NHG: Biết yêu thương/tôn trọng, trí tuệ, biết làm việc, cống hiến, sức khỏe và những phẩm giá của người Việt. Đáng lưu ý, phần thi ứng xử của Top 5 sẽ sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh và không được biết trước câu hỏi, điều này giúp thí sinh có động lực tự trau dồi khả năng Anh ngữ, đồng thời việc thí sinh không biết trước câu hỏi cũng là cách để kiểm tra kiến thức, mức độ phản ứng, tư duy nhạy bén và sự chân thành của thí sinh…

Trong khuôn khổ cuộc thi, BTC sẽ thực hiện Dự án “Tủ quần áo từ thiện: Xếp lại và Cho đi” ngay từ đầu cuộc thi và mong muốn kết thúc chiến dịch sẽ có được 500.000 sản phẩm.

THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top