Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Thái tại Nghệ An

Thứ Tư 24/03/2021 | 12:14 GMT+7

VHO- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 998/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Thái tại tỉnh Nghệ An, năm 2021. 

Phụ nữ dân tộc Thái ở Quỳ Hợp, Nghệ An trong trang phục truyền thống. Ảnh minh họa: T.L

Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức mở Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể từ ngày 6 đến 9.4.2021, tham gia lớp truyền dạy là 70 nghệ nhân nắm giữ các di sản văn hóa phi vật thể, các học viên là người dân tộc Thái huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Thông qua lớp truyền dạy, từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc có số dân ít người. Bên cạnh đó xây dựng cơ chế chính sách sát thực tế trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc Thái tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy di sản cho các thế hệ kế cận, hướng đến đảm bảo đối tượng tham gia và được thụ hưởng là chủ thể văn hóa, chủ nhân sáng tạo văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, huyện Quỳ Hợp.

Bên cạnh đó, xây dựng triển khai mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể có hiệu quả, làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình ra các dân tộc, địa phương khác cùng thực hiện. Từ đó đánh giá và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể; nâng cao năng lực cho nghệ nhân, học viên người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể tại cộng đồng.  

Việc mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Thái trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục gìn giữ, bảo tồn nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Thái, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững. Từ đó, động viên khích lệ đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn tham gia hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào mình, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top