Tổ chức cưỡng chế, thu hồi dự án xâm phạm vịnh Nha Trang

VHO- Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao) có tổng vốn đầu tư khoảng 33 triệu USD vừa bị UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cưỡng chế thu hồi đất.

Tổ chức cưỡng chế, thu hồi dự án xâm phạm vịnh Nha Trang - Anh 1

 Tổ chức cưỡng chế, thu hồi dự án Nha Trang Sao

Theo đó, trong 2 ngày 24-25.3, UBND TP Nha Trang đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi dự án Nha Trang Sao trên đường Phạm Văn Đồng do Công ty cổ phần Nha Trang Sao đầu tư. Lý do cưỡng chế là do Công ty cổ phần Nha Trang Sao không thực hiện Quyết định số 187/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Nha Trang Sao đang sử dụng đất tại đường Phạm Văn Đồng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Theo ghi nhận, ngày 24.3, hàng rào tôn dài hơn 500m vây quanh bãi đất trống và nhiều hạng mục khác tại dự án Nha Trang Sao bị máy xúc của lực lượng chức năng tháo dỡ. Theo UBND TP Nha Trang, việc cưỡng chế dự kiến diễn ra trong hai ngày, sau đó sẽ giao lại khu đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh Khánh Hòa quản lý. Dự án Nha Trang Sao rộng hơn 10 ha, bên cạnh danh thắng quốc gia Hòn Chồng và Hòn Đỏ, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3.2012 và khởi công xây dựng năm 2014. Dự án có các hạng mục xây khu vui chơi, quảng trường, khách sạn, bến tàu..., dự kiến hoàn thành năm 2016. Cuối năm 2015, UBND Khánh Hòa phát hiện chủ đầu tư lấp trái phép hơn 22.000 m2 vịnh Nha Trang và đã ra quyết định xử phạt 225 triệu đồng. Một năm sau, Công ty cổ phần Nha Trang Sao chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu, dừng thi công. Đến năm 2019, UBND tỉnh đã thu hồi dự án, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công ty này vì chậm tiến độ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi cưỡng chế thu hồi khu đất này sẽ quy hoạch làm công viên, phục vụ cộng đồng, người dân.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc