Giải bóng chuyền VĐQG 2021: Xác định các đội dự Cúp Hùng Vương

VHO- Lượt trận cuối vòng đấu bảng vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2021 vừa kết thúc tối qua (15.4) tại Quảng Ninh (bảng A nam, nữ) và Hà Nội (bảng B nam, nữ), đồng thời Ban tổ chức cũng đã xác định những đội bóng có thành tích tốt nhất tham dự Cúp Hùng Vương.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 bảng nam năm nay đó là việc các nhà đương kim á quân TP.HCM không thể có được một trong hai vị trí dẫn đầu tại bảng A.

Giải bóng chuyền VĐQG 2021: Xác định các đội dự Cúp Hùng Vương - Anh 1

Chờ đợi các trận đấu hấp dẫn tại Cúp Hùng Vương 2021

Đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm kết thúc 4 trận với 8 điểm, bằng điểm với Hà Tĩnh nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ. Đáng chú ý là Hà Tĩnh cũng là đội đã đánh bại TP.HCM ở trận ra quân. Như vậy tại bảng A nam, Hà Tĩnh sẽ cùng Tràng An Ninh Bình (9 điểm) giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương.

Tại bảng B, đã không có bất ngờ xảy ra khi ĐKVĐ Sanest Khánh Hòa giành ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận toàn thắng. Ở cuộc cạnh tranh tấm vé thứ hai, Thể Công (9 điểm) đã vượt qua Biên Phòng (7 điểm) nhờ trận thắng 3-2 ở lượt trận cuối.

Như vậy, 2 trận bán kết nam Cúp Hùng Vương đã được xác định, là: Tràng An Ninh Bình (nhất bảng A) gặp Thể Công (nhì bảng B), Sanest Khánh Hòa (nhất bảng B) đối đầu Hà Tĩnh (nhì bảng A).

Ở bảng nữ, 4 đội bóng có thành tích tốt nhất tại vòng 1 là BTL Thông tin FLC, Ninh Bình (bảng A), Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An (bảng B). Tại Cúp Hùng Vương, BTL Thông tin FLC sẽ gặp VTV Bình Điền Long An còn Hóa chất Đức Giang Hà Nội gặp Ninh Bình.

Cúp Hùng Vương 2021 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21.4 tại nhà thi đấu Thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Vòng bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19.4, hai trận tranh hạng Ba thi đấu vào ngày 20.4, hai trận chung kết nam, nữ sẽ diễn ra vào ngày 21.4.

V.HY

Ý kiến bạn đọc