Hà Nội: Tái hoạt động phòng dịch trong nhà trường

VHO- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường trên địa bàn TP thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tái hoạt động phòng dịch trong nhà trường - Ảnh 1.

Nhiều trường học đã tái hoạt động các biện pháp phòng dịch

Ngay khi hệ thống phòng chống dịch bệnh Covid-19 được kích hoạt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường tuyên truyền tới từng giáo viên và học sinh. Trong đó, đặc biệt chú trọng, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và đến nơi công cộng.

Thời điểm này, khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đến trường bắt đầu lơ là phòng dịch, nhất là quên đem theo khẩu trang. Một phần cũng vì trước đây đeo khẩu trang các em gặp không ít bất cập.

Trước sự chủ quan của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều trường học đã bắt đầu tái hoạt động các biện pháp phòng dịch.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y Tế tới từng học sinh cũng được các nhà trường chú trọng trong thời gian này. Việc đeo khẩu trang cũng được các thầy cô túc trực ngoài cổng nhắc nhở học sinh mỗi khi ra vào.

Việc phòng chống dịch là trách nhiệm của bất kỳ ai. Bên cạnh việc quán triệt từ phía nhà trường thì ý thức của học sinh cũng cần đặt lên hàng đầu. Tất cả vì sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc