Xử phạt người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19

VHO- Ngày 3.5,Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng đối với bà P.T.L sinh năm 1990 (thành phố Phủ Lý) về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Xử phạt người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19 - Anh 1

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam làm việc với bà P.T. L. Ảnh: CTTĐT Hà Nam

Theo đó, vào hồi 20h50' ngày 1.5, tài khoản Facebook  “Nguyễn Trung Sơn" trong nhóm “Hội Đồng Hương Hà Nam"  đăng bài viết:  “Ai biết rõ thông tin về covit tại Hà Nam cho mình hỏi, thứ hai này cháu gái mình từ Hải Phòng muốn về Bình lục 2 hôm khi quay lại Hải Phòng có phải cách ly k ak ". Vào hồi 21h00' ngày 1.5, bà L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “ Phạm Loan" bình luận dưới bài viết trên với nội dung: “Bình Lục hiện tại chỉ có xã La Sơn có thôn Đồng rồi là bị cách ly còn hiện tại vẫn bình thường bạn nhé".

Xác định việc đăng tin, bình luận của bà P.T.L là thông tin sai sự thật,  Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã mời bà P.T.L đến làm việc. Bà P.T.L cũng đã thừa nhận việc đăng tin, bình luận của mình trên mạng xã hội là không đúng.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.L số tiền 7.500.000 đồng về hành vi thông tin sai sự thật; đồng thời yêu cầu bà gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

Xử phạt người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19 - Anh 2

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam làm việc với ông T.V.T

Trước đó, ngày 2.5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng đối với ông T.V.T (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ông T. V.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Trần Tiến" đăng tải bài viết, chia sẻ trên hội, nhóm có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cụ thể đăng trên trang “Hà Nam quê tui": “Chủ tịch xã Đạo Lý đi uống bia cùng với bệnh nhân F0 rồi đi dự hội nghị trên tỉnh. Dưới đây là danh sách dự hội nghị cùng" kèm theo hình ảnh của anh Quỳnh dự hội nghị và danh sách những người dự hội nghị. Sau khi làm việc và bị xử phạt vi phạm hành chính, ông T.V.T đã nhận thức được việc làm của mình là sai, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc