Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận đồng bào từ nước ngoài về

Thứ Ba 04/05/2021 | 19:02 GMT+7

VHO- Ngày 4.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, dù đang gặp khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song địa phương vẫn cố gắng tiếp nhận công dân từ nước ngoài về. 

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Quảng Nam cho biết, tính từ đầu mùa dịch đến nay toàn tỉnh ghi nhận 118 ca mắc Covid-19, trong  đó: 96 ca liên quan đến Đà Nẵng và 22 ca nhập cảnh. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng.
Trong đó, tính từ ngày 29.4.2021 đến nay, Quảng Nam thực hiện cách ly y tế tập trung 69 người và cách ly y tế tại nhà 186 người. Tỉnh đã thực hiện 86 mẫu xét nghiệm cho 61 đối tượng là F1 và 25 đối tượng là F2, trong đó 51 mẫu âm tính và 35 mẫu chưa có kết quả (F1 của ca dương tính Đà Nẵng).
Hiện nay Quảng Nam thiếu vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ công tác xét nghiệm. Đây chính là khó khăn khi phải tầm soát trên diện rộng nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp thêm.
Cũng tại cuộc họp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam thông tin, từ năm 2020 đến nay, đơn vị tiếp nhận, cách ly 18 đợt với 4.733 công dân từ nước ngoài về nước. Trong những đợt tiếp nhận, Quảng Nam ghi nhận có 22 người nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2.
Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn, đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Một khu cách ly đón công dân từ nước ngoài về Quảng Nam 

Trước ý kiến có nên xin tạm dừng tiếp nhận công dân từ nước ngoài về địa phương cách ly hay không, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, cần tiếp tục nhận công dân về nước cách ly. Theo ông Cường, Quảng Nam có điều kiện thuận lợi khi gần sân bay Đà Nẵng, có cơ sở vật chất. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng phải cố gắng đón công dân về nước.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, các chuyến bay chở đồng bào về nước đều phải được đưa về các sân bay quốc tế chứ không thể đưa về sân bay địa phương. Khi các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về sân bay Đà Nẵng thì cơ quan chức năng sẽ cố gắng rà soát các điều kiện để mà đón tiếp.
Cũng tại cuộc họp, ngành y tế cũng nhận định nguy cơ Hội An sẽ trở thành ổ dịch nếu không tổ chức truy vết cách ly kịp thời, đồng thời đề nghị BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhanh chóng rà soát các khu cách ly có thu phí trên địa bàn tỉnh; bổ sung nguồn lực để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ xét nghiệm.
Phát biểu kết luận, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan nhanh chóng theo dõi, khoanh vùng những khu vực cần kiểm soát, không để xảy ra tình trạng lây lan trên địa bàn TP. Hội An.  Đối với Hội An, ngành y tế phải theo dõi sát sao và khoanh vùng những khu vực cần kiểm soát, tranh thủ “giờ vàng” trong phòng chống dịch tại Hội An, không để xảy ra tình trạng lây lan.
Các địa phương cần xử lý nghiêm việc không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng; Các khu vực tập trung đông người bao gồm chợ, siêu thị, nhà máy, bệnh viện phải triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. 
Lực lượng biên phòng phải quản lý chặt khu vực biên giới, xử lý nghiêm người nhập cảnh trái phép. Các địa phương miền núi có kế hoạch kích hoạt các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát và bắt đầu vận hành lại các khu cách ly tập trung. Cùng với đó, phân nhóm khu cách ly có thu phí tại các cơ sở lưu trú, trong đó ưu tiên các khu cách ly xa khu dân cư và ban hành quy chế quản lý tại khu cách ly. 
Việc cách ly tập trung phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, tạm thời dừng việc kết thúc cách ly đối với người hoàn thành đủ 14 ngày và chờ quy định mới từ Bộ Y tế. 

Từ 0 giờ ngày 5.5, TP Hội An tạm dừng các hạt động văn hóa, lễ hội, các sự kiện tập trung quá 30 người,…để phòng, chống dịch Covid-19

Cũng trong ngày 4.5, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ký quyết định 1177 về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hội An. Theo đó,  từ 00 giờ 00 phút, ngày 5.5, sẽ tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, đại hội, hội nghị, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện khác tập trung quá 30 người; Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 30 người; Tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia… ) tập trung quá 30 người
Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; internet công cộng, trò chơi điện tử; rạp chiếu phim, rạp hát; cơ sở làm đẹp; quán pub, quán bar, karaoke, vũ trường, massage; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm; hoạt động tắm biển công cộng.
Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm.

Liên quan đến nam bệnh nhân 2982 ghi nhận tại Đà Nẵng, cư trú tại TP.Hội An, Sở Y tế Quảng Nam cho biết đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 35 F1, cách ly tại nhà 34 F2. Trong sáng ngày 4.5,  lực lượng của Trung tâm Y tế TP Hội An đã có mặt ở tất cả 9 địa điểm mà bệnh nhân từng tới để phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.
BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hội An cũng đang tiếp tục khẩn trương truy vết. khoanh vùng, lập hồ sơ F1, F2,… liên quan đến BN 2982 tại Hội An và cả những đối tượng có tiếp xúc trên các chuyến bay mà Bộ Y tế đã khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng dịch cấp bách.

THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top