Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Người đẹp Mexico đăng quang Miss Universe 2020

Thứ Hai 17/05/2021 | 11:00 GMT+7

VHO- Vượt qua 73 ứng cử viên sáng giá, Andrea Meza, người đẹp đến từ Mexico giành vương miện Miss Universe. Đại diện Việt Nam - Khánh Vân dừng chân ở top 21.

Chung kết Miss Universe 2020 đã khép lại sáng 17.5 (giờ Việt Nam) tại Florida, Mỹ với chiến thắng thuộc về người đẹp Andrea Meza - đại diện Mexico. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân dừng chân ở top 21. Các Á hậu bao gồm: Á hậu 4 - Cộng hòa Dominica, Á hậu 3 - Ấn Độ, Á hậu 2 - Peru, Á hậu 1 - Brazil. 

Hoa hậu Mexico đăng quang Miss Universe

Hoa hậu Mexico đăng quang Miss Universe

Trong đêm chung kết, người đẹp đến từ Mexico nhận được câu hỏi của giám khảo Brook Lee: "Nếu là lãnh đạo đất nước, bạn sẽ giải quyết vấn đề liên quan dịch Covid-19 thế nào?".

Theo đó, Andrea trả lời rằng, "Không có cách hoàn hảo nào để giải quyết tình trạng Covid-19, nhưng tôi tin rằng khi mọi chuyện qua đi, chúng ta phải nhìn rõ tình huống để tránh mọi chuyện trở nên tệ hơn. Chúng ta đã mất quá nhiều sinh mạng, nhưng lại không làm được bất cứ chuyện gì. Chúng ta phải chăm sóc người dân, đó là lý do tôi quyết định để tâm tới họ ngay từ đầu". 

Andrea Meza năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1,8 m cùng số đo ba vòng 89 - 66 - 89 cm. Cô được đánh giá là ứng viên "nặng ký" ngay từ những vòng đầu của cuộc thi. Đại diện Mexico sở hữu nét đẹp cổ điển, thông minh cùng kỹ năng giao tiếp tốt. Đây là lần thứ ba Mexico chiến thắng vương miện Miss Universe. 

Các Á hậu của Miss Universe 2020 cũng có màn trình diễn và thi ứng xử "ghi điểm" với BGK và fans quốc tế. Các người đẹp bắt thăm câu hỏi ngẫu nhiên và được quyền xin phiên dịch nếu có nhu cầu, trả lời trong 30 giây. 

Nhà kinh tế học Tatyana Orozco đưa ra câu hỏi ứng xử cho đại diện Ấn Độ -  Adline Castelino. Đó tiếp tục là một câu hỏi liên quan đến đại dịch Covid-19: "Nhiều quốc gia đóng cửa vì dịch Covid-19. Chúng ta có nên mở cửa biên giới bất chấp rủi ro vì lợi ích kinh tế không?".

Người đẹp bày tỏ quan điểm rằng, sức khỏe là quan trọng nhất. Do đó, chúng ta cần hợp tác với Chính phủ vượt qua dịch bệnh, chứ không phải vì nền kinh tế.

Đại diện Brazil được yêu cầu chứng minh phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo thế giới. Cô khẳng định phụ nữ là phần quan trọng, không thể thiếu của xã hội. Phụ nữ có thể làm chủ cuộc sống của chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Ngoài ra, phụ nữ cũng có thể cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Hoa hậu Peru nhận được câu hỏi: "Bạn sẽ nói gì với những phụ nữ bị bạo hành trong hôn nhân?". Theo đó, người đẹp cho biết, cô sẽ khuyên họ lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình, đồng thời đánh thức sức mạnh của bản thân để trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Giải Ảnh hưởng tốt tới xã hội cũng đã được trao cho Hoa hậu Bolivia - Lenka Nemer. Dự án Huertos Urbanos Bolivia của cô hướng tới cải thiện điều kiện giáo dục và kinh tế tại các vùng nông thôn.

Còn Hoa hậu Myanmar thắng giải trang phục dân tộc. Trong đêm bán kết, vì bị mất hành lý, Lwin phải diễn với bộ trang phục truyền thống của dân tộc Chin, thay vì trang phục đã được chuẩn bị trước đó.

Tại vòng chung kết Miss Universe lần này, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Khánh Vân dừng lại ở Top 21. Cô cùng 20 người đẹp khác tham gia trình diễn áo tắm và đây là phần thi cuối cùng của cô.

Dù không đạt được thành tích cao như mong đợi nhưng Khánh Vân đã có màn trình diễn đầy xuất sắc ghi dấu ấn. Trong đêm chung kết, Khánh Vân xuất hiện với phong thái tự tin, nở nụ cười rạng rỡ. Cô tự tin khoe hình thể săn chắc cùng chiều cao nổi bật 1,76m trên sân khấu. Được biết để có được số đo ba vòng 83-61-95, người đẹp sinh năm 1995 đã trải qua quá trình ăn uống, rèn luyện khắc nghiệt. Cô liên tiếp có cú xoay người đỉnh cao, tung áo choàng đầy ấn tượng.

Trước đó, Khánh Vân từng thể hiện tốt các phần thi quan trọng. Ở vòng phỏng vấn kín (chiếm 60% tổng điểm chọn top 21), người đẹp có dịp trải lòng với ban giám khảo về ngôi nhà One Body Village (OBV) - dự án hỗ trợ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Từng là nạn nhân bất thành của tấn công tình dục, hơn ai hết cô hiểu rõ tâm lý, cảm xúc và những khúc mắc tinh thần bên trong của những trẻ em gái bị xâm hại. Lắng nghe câu chuyện, các thành viên đều bày tỏ sự đồng cảm.

Xuyên suốt hành trình tham dự Miss Universe 2020, Khánh Vân đã chứng tỏ được sự nghiêm túc và cố gắng, nỗ lực từng ngày của mình. Cô liên tục làm mới hình ảnh của mình trong suốt 1 tuần chinh chiến. Dù không được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhưng Khánh Vân đã thực sự chiếm được cảm tình của khán giả.

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top