Nhà sản xuất phim “Vị” bị phạt 35 triệu đồng

VHO- Thanh tra Bộ VHTTDL vừa có quyết định xử phạt Công ty sản xuất bộ phim Vị (Taste) 35 triệu đồng vì phát hành phim khi chưa được phép phổ biến.

Nhà sản xuất phim “Vị” bị phạt 35 triệu đồng - Anh 1

Một cảnh trong phim Vị

Tại Quyết định số 2/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa,  Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Phạm Cao Thái đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Le Bien Pictures (Le Bien Pictures  Company Limited), có trụ sở tại 140/11/7 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện là bà Đồng Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Công ty. Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính là phát hành phim khi chưa được phép phổ biến.
 Cụ thể, Công ty TNHH Le Bien Pictures đã gửi bộ phim Vị (Taste) tham dự Liên hoan phim Berlin lần thứ 71 tổ chức tại Đức khi phim chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP.
Theo quyết định, Công ty TNHH Le Bien Pictures bị phạt số tiền 35 triệu đồng.
Vị là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Lê Bảo hợp tác với Công ty TNHH Le Bien Pictures sản xuất. Phim lấy bối cảnh tại một xóm nghèo ở ngoại ô TP. Hồ Chí Minh. Một người đàn ông Nigeria kể về ngày làm việc của mình trong môi trường sống rất đỗi quen thuộc của anh ta. Dù cậu con trai nhỏ vẫn ở Nigeria, vì mưu sinh người thanh niên này đã tới TP. HCM để lập nghiệp, nhưng khi bản hợp đồng với đội bóng đá hết hạn, người này buộc phải chuyển tới sống và sinh hoạt cùng 4 người phụ nữ Việt Nam tuổi trung niên.
Đầu tháng 3, nhà sản xuất gửi Vị tham gia tranh tại ở hạng mục Encounters tại Liên hoan phim Berlin 2021. Đây là hạng mục nhằm thúc đẩy các nhà làm phim độc lập, hỗ trợ quan điểm mới trong điện ảnh. Bộ phim là sản phẩm hợp tác của nhà sản xuất Việt Nam với Singapore, Pháp, Thái Lan và Đức.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc