Xác địnhh 14 F1 ở Hà Nội của Giám đốc người Hàn Quốc trước khi được cách ly

VHO- Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 21.5 đến 6h ngày 22.5, Việt Nam có thêm 20 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh, thành.

20 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1). Các bệnh nhân đều là những F1 đã được cách ly trong khu vực phong tỏa. 
Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.482 ca ghi nhận trong nước; trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 là 1.912 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29.4.2021 đến nay là  802.009 xét nghiệm cho 1.446.130 lượt người.

Theo báo cáo của Tiểu Ban điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 - 3 lần là 120 ca. Số ca tử vong: 41. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 179.006, trong đó, cách ly tập trung tại Bệnh viện là 4.490 người.

Liên quan đến Giám đốc người Hàn Quốc tại KCN Quang Châu mắc Covid-19, ngày 21.5 CDC Hà Nội đã có báo cáo về điều tra, truy vết của trường hợp này khi ở Hà Nội. 

Theo đó, bệnh nhân là C.M.S - người Hàn Quốc, Giám đốc điều hành công ty TNHH Hosiden (KCN Quang Châu, Bắc Giang), sống tại  P 1206 C2 - Chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Hằng ngày F0 đi làm tại công ty Hosiden thuộc KCN Quang Châu - Bắc Giang từ 6h00 đến tối bằng xe 16 chỗ của công ty. Từ ngày 15.5.2021 F0 ở lại công ty, không về nhà.

Ngày 14.5.2021 được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại công ty, kết quả âm tính. Ngày 20.5.2021 được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại công ty, kết quả dương tính.

Hằng ngày bệnh nhân đi làm bằng xe của công ty (Lái xe H.V.C, ở nhà B ngõ 3 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì); về nhà lúc khoảng 19h-20h. Vợ bệnh nhân cho biết, sau khi về nhà bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Trên xe có 16 người gồm lái xe, F0 và 14 người khác. 

Từ ngày 28.4 đến 2.5, F0 cùng vợ và 2 con trai đi du lịch tại Phú Quốc, về Hà Nội ngày 2.5 trên chuyến bay VJ442, ghế 20A, 20B, 21B

Từ cuối tháng 4 đến nay: 2 con của bệnh nhân được nghỉ, học online tại nhà. Hằng ngày chỉ có con trai lớn mỗi ngày 1 lần đi xuống sân đi dạo, vợ và con trai út không đi đâu. Đặt đồ online xuống sảnh nhận, có đeo khẩu trang, chỉ nhận đồ, không nói chuyện do không biết tiếng.

Ngày 8.5, cả gia đình đi ăn tại nhà hàng Chechosinong (tầng 2 Kangnam) từ khoảng 19h đến 20h; Quá trình di chuyển bằng taxi bắt dưới sảnh, không có sđt, không nhớ hãng xe.

Ngày 14.5 và 19.5 vợ bệnh nhân đi siêu thị K-Mart Mỹ Đình và K-Mart Golden Palace bằng taxi gọi dưới chân tòa nhà, không nhớ hãng xe. Khoảng 21h ngày 20.5 vợ bệnh nhân đi bộ đi K-mart ở Trung Hòa.

2 phiên dịch đã tiếp xúc với bệnh nhân C.M.S tại công ty Hosiden là N.T.H, sinh năm 1991 (địa chỉ: Xóm 2 - Thôn Yên Ninh - Thị trấn Lễnh - Huyện Yên - Bắc Giang). Có phiên dịch cho F0 và tiếp xúc gần từ ngày 1.5 đến ngày 11.5.2021. Đã được Trung tâm Y tế huyện Việt Yên lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Phiên dịch thứ 2 là N.T.T.H, sinh năm 1998 (địa chỉ: Thôn Đạo Chân - Phường Kim Chân - TP Bắc Ninh), làm phiên dịch cho F0 từ ngày 3.5 đến ngày 14.5.2021. Đã lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đang cách ly tập trung tại trường Cao đẳng cơ điện Thành phố Bắc Ninh.

Người giúp việc theo giờ: N.T.H, sinh năm 1972 (địa chỉ: Số 38 ngõ 190/38 đường Hoàng Mai - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai). Hàng tuần đến giúp việc cho gia đình vào các ngày Thứ 2, 4, 6 (Từ 6h00 đến 20h30). Trong thời gian làm việc không tiếp xúc trực tiếp với F0.

Ban đầu cơ quan chức năng xác định 14 trường hợp là F1, và 1 số người có liên quan; đã lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp F1 sống cùng nhà; Khử khuẩn toàn bộ nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan; lập danh sách những điểm F1 đến, làm việc, người tiếp xúc để tiến hành xác minh điều tra và triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc