Hơn 13.800 thí sinh Quảng Ninh bắt đầu ngày thi đầu tiên

VHO- Sáng nay,1.6, hơn 13.800 thí sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 của Quảng Ninh chính thức bước vào kỳ thi với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Hơn 13.800 thí sinh Quảng Ninh bắt đầu ngày thi đầu tiên - Anh 1

Thi sinh làm thủ tục kiểm tra y tế trước cổng trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh sáng sớm 1.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng

Môn thi đầu tiên bắt đầu vào lúc 7h30, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các thí sinh đến rất sớm để làm các thủ tục kiểm tra y tế…

Trước đó, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho kỳ thi, hơn 13.800 thí sinh và 3.700 những người có nhiệm vụ làm thi thuộc tất cả các bộ phận như coi thi, thanh tra, ra đề, in sao đề thi, làm phách… đều đã được làm xét nghiệm Covid-19. Tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ninh, Quảng Ninh không có học sinh và giáo viên ở trong khu vực phong tỏa hay thuộc diện cách ly tập trung. Các điểm thi được khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi. Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 9.837 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập, 5.186 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập.

Quảng Ninh có 4 trường THPT công lập không tổ chức thi tuyển là các trường: THPT Hoành Mô (huyện Bình Liêu), THPT Cô Tô (huyện Cô Tô), THPT Quan Lạn (huyện Vân Đồn), THPT Quảng La (TP.Hạ Long) do có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc). Sáng 2.6, các thí sinh không chuyên thi các môn lần lượt là: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán. Chiều 2.6 và sáng 3.6, các thí sinh thi hệ chuyên sẽ thi 9 môn chuyên.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc