TP.HCM: Ghi nhận thêm 15 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

VHO-Chiều ngày 4.6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 4.6, TP ghi nhận thêm 15 trường hợp nghi nhiễm mới (đang chờ Bộ Y tế công bố) phân bố tại các quận 7, 11, quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình và huyện Hóc Môn.

Trong 15 trường hợp nghi nhiễm có 13 trường hợp liên quan đến nhóm Truyền giáo Phục hưng đã được cách ly từ trước, 1 trường hợp làm chung tòa nhà với BN4514, BN4583 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3, đã được cách ly tập trung từ ngày 18.5; một trường hợp còn lại được phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện đang được  điều tra, xác minh nguồn lây

TP.HCM: Ghi nhận thêm 15 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - Anh 1

Lấy mẫu giám sát tại khu vực liên quan bệnh nhân mắc Covid-19

Cùng ngày, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP đã tạm ngưng hoạt động thêm hai phòng khám đa khoa gồm: Phòng khám đa khoa Nhân Hậu (quận 10) và Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn (quận Gò Vấp) do có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã từng đến khám tại hai phòng khám nói trên.
Trước đó, TP.HCM cũng đã tạm ngưng hoạt động hai phòng khám tại quận Gò Vấp là: Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh và Phòng khám đa khoa Xóm Mới vì có ca bệnh Covid-19 đến khám. Ngoài ra, các bệnh viện trên địa bàn TP gồm: Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phụ sản MêKông, Bệnh Viện quận Gò Vấp cũng tạm thời ngưng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú do có người bệnh dương tính từng đến khám bệnh. Riêng Bệnh viện quận Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh) đang bị phong tỏa hoàn toàn do phát hiện nhân viên y tế nhiễm Covid-19.

HOÀNG QUÂN

Ý kiến bạn đọc