Nhật Bản tái khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic và Paralympic

VHO - Tuyên bố trên được ông Suga đưa ra trong cuộc tranh luận ngày 9.6 tại Quốc hội về việc tổ chức Olympic và Paralympic.

Nhật Bản tái khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic và Paralympic - Anh 1

IOC và Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic và Paralympic trong năm 2021. Ảnh: Báo Nhân dân

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ cắt giảm hơn nữa lượng khách nước ngoài không phải là vận động viên tới Olympic Tokyo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại cuộc tranh luận, Thủ tướng Suga nhắc lại quyết tâm tổ chức và Paralympic, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của dư luận.

Ông Suga khẳng định, sẽ hoàn thành chương trình tiêm chủng cho tất cả những công dân muốn tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11, nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan. Thủ tướng cũng Nhật Bản nhấn mạnh, bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân chính là trách nhiệm của ông.

Vào thời điểm chưa đầy 50 ngày trước Thế vận hội, Nhật Bản mới chỉ tiêm ít nhất một liều vaccine cho khoảng 11% dân số - con số được đánh giá là thấp so với nhiều nền kinh tế phát triển khác.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ không bao giờ đặt vấn đề đăng cai Olympic làm ưu tiên hàng đầu. Dự kiến sẽ có khoảng 15.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia Olympic và Paralympic Tokyo.

Hiện tại thì rất khó để hoãn Olympic Tokyo. Bởi năm sau sẽ diễn ra Olympic mùa Đông dự kiến tổ chức vào tháng 2.2022 tại Trung Quốc. Không thể tổ chức 2 Olympic trong cùng 1 năm.

Nếu Olympic diễn ra, Nhật Bản sẽ chỉ cho phép các đoàn vận động viên được vào nước này sau quá trình kiểm tra y tế kỹ lưỡng, còn các đoàn phóng viên, báo chí và du khách quốc tế sẽ không được cấp phép. IOC cũng sẽ cung cấp vaccine cho 20 nghìn người liên quan đến Thế vận hội, bao gồm các vận động viên cũng như thành viên ban tổ chức.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc