Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đề phòng cháy, nổ những ngày nắng nóng: Phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở

Thứ Hai 21/06/2021 | 10:50 GMT+7

VHO- Với những diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết do nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp nên dễ gây cháy nổ tại các cơ quan, công xưởng, nhà dân và đặc biệt hộ dân có kết hợp kinh doanh.

 Hiện trường vụ cháy ngày 5.6 tại Quảng Ngãi

 Để hạn chế cháy nổ trong mùa nắng nóng, cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Những vụ hỏa hoạn thương tâm

Trong 2 ngày 18 - 19.6, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy nổ do chập điện tại hộ dân và một cửa hàng ăn uống trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Thanh Xuân. Tuy không có thiệt hại về con người, giá trị tài sản hư hỏng không lớn, nhưng là hồi chuông gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trong những ngày nắng nóng. Trước đó vào ngày 5.6, tại thành phố Quảng Ngãi đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm tại nơi ở của một hộ dân đồng thời là cửa hàng kinh doanh đồ điện làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó một người mẹ đang mang thai. Mặc dù đám cháy được phát hiện sớm, nhiều cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và xe chuyên dụng được điều đến kịp thời, nhưng do cơ sở này chỉ có một cửa chính đang bị lửa lớn bao trùm nên lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải tiếp cận bằng cách phá tường trên tầng 2. Do chứa nhiều đồ điện, không có cửa thông gió, cửa thoát hiểm nên khiến đám cháy tạo khói lớn, khi lực lượng chức năng tiếp cận được các nạn nhân đã tử vong...

Theo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an, riêng trong tháng 5 trên toàn quốc xảy ra 450 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 14 người, bị thương 26 người, thiệt hại ước tính gần 30 tỉ đồng. Trước tình hình đó, ngày 18.6 Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trung ương để sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hội nghị nhằm rút ra những ưu điểm trong các công tác đã triển khai cũng như rút kinh nghiệm những việc chưa thực sự thuận lợi nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để đạt hiệu quả cao hơn.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Sau 2 tháng thực hiện, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, công an các địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác thực hiện tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức công tác phòng cháy chữa cháy của chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh. Từ đó góp phần kiềm chế về số vụ cháy, nổ tại nhà ở, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp với sản xuất kinh doanh và đặc biệt có những địa phương không để xảy ra cháy nổ với loại hình này.

Các địa phương cũng chỉ rõ tính hiệu quả cao khi phối hợp cùng báo đài địa phương tổ chức đăng phát các tin, bài, phóng sự, clip về phòng cháy chữa cháy, cảnh báo nguy cơ cháy nổ cũng như các biện pháp kỹ năng phòng cháy chữa cháy, xử lý các tình huống thoát nạn cũng như cứu giúp người khác khi xảy ra sự cố cháy vào các chuyên mục, khung giờ vàng, giờ cao điểm. Bên cạnh đó, để việc tuyên truyền sâu rộng, trực tiếp đến từng người dân, các địa phương cũng chú trọng trong việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập trung của chi bộ, tổ dân phố, trên hệ thống truyền thanh của phường xã cũng như treo các băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tại khu dân cư. Trong đợt cao điểm này, các địa phương đã đồng thời kiểm tra cũng như tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy với 71.926 lượt hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh, lập 68.582 biên bản kiểm tra, phát hiện 45.102 tồn tại, 1.153 vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy, xử phạt 786,42 triệu đồng và vận động hộ gia đình cũng như người dân ký 115.325 bản cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu thời gian tới Công an các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động hiệu quả như đợt cao điểm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ có kết hợp sản xuất kinh doanh để chỉ ra những vi phạm liên quan phòng cháy chữa cháy, từ đó có những biện pháp khắc phục. Cùng với đó Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải có cơ chế kiểm tra hằng ngày, hằng tuần việc thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại từng địa phương. 

THANH BẢO

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top