Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

EURO 2020: Những thống kê ấn tượng tại vòng bảng

Thứ Sáu 25/06/2021 | 09:10 GMT+7

VHO- Vòng bảng VCK EURO 2020 đã khép lại với những con số thống kê ấn tượng, những cái nhất, những kỷ lục, những bất ngờ đã mang đến các trận đấu đầy cảm xúc cho người hâm mộ.

Thống kê tập thể

Khép lại vòng bảng đã có tổng cộng 96 bàn thắng được ghi sau 36 trận, tương đương tỉ lệ 2,62 bàn/trận. Đây là kỷ lục mới kể từ khi thể thức 24 đội được áp dụng. Đội tuyển đang có nhiều bàn thắng nhất hiện tại là Hà Lan, với 8 lần làm tung mành lưới đối phương. Xếp sau là các đội tuyển Italia, Bỉ và Bồ Đào Nha (7 bàn). 

Italia là đội bóng gây ấn tượng nhất vòng bảng

Italia sau 3 trận toàn thắng vòng bảng, đạt chuỗi trận bất bại tốt nhất của chính họ: 30 trận liên tiếp không thua - từng có được từ 1935-1939. Thầy trò HLV Roberto Mancini ghi 7 bàn và đặc biệt là trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử toàn thắng tại vòng bảng mà không để thủng lưới bất cứ một bàn thua nào.

Chưa kỳ EURO nào mà việc ”phản lưới nhà” lại xảy ra nhiều như năm nay. Mới đi hết vòng bảng mà đã có đến 7 pha phản lưới nhà. Con số này bằng cả 5 kỳ EURO gần nhất cộng lại, bao gồm EURO 2000 (1), EURO 2004 (2), EURO 2008 (0), EURO 2012 (1) và EURO 2016 (3).

Trận Bồ Đào Nha hòa 2-2 Pháp là trận đầu tiên trong lịch sử EURO có đến 3 quả phạt đền (không tính loạt đá luân lưu). Trong khi Tây Ban Nha là đội đầu tiên trong lịch sử ngày hội bóng đá châu Âu, kể từ sau Hà Lan ở EURO 2000, thực hiện không thành công cả 2 quả phạt đền được hưởng. Về mặt thế trận, Tây Ban Nha lại có tỉ lệ kiểm soát bóng tốt nhất, lên đến 68,7%.

Ba Lan là đội nhận nhiều thẻ phạt nhất, với 9 thẻ, trong đó có 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Đội dứt điểm nhiều nhất là Đan Mạch với 61 lần, hai đội để thủng lưới nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia với mỗi đội 8 lần…

Những chỉ số cá nhân

Ronaldo thiết lập hàng loạt kỷ lục

Ronaldo trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên trong lịch sử World Cup và EURO ghi được 21 bàn thắng trong cả 2 giải đấu. Anh cũng đã san bằng kỷ lục ghi 109 bàn quốc tế của huyền thoại người Iran - Ali Daei. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng nâng thành tích ghi bàn qua các kỳ EURO lên 14 bàn, bỏ xa huyền thoại Michel Platini của tuyển Pháp (9 bàn). Bên cạnh đó, Ronaldo hiện đang có 5 bàn tại EURO 2020, tiếp tục dẫn đầu giải “Vua phá lưới”.

Hojbjerg (Đan Mạch) và Zuber (Thụy Sĩ) chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng 3 kiến tạo. Tiền vệ Golovin (tuyển Nga) là cầu thủ chạy nhiều nhất vòng bảng với 36 km/3 trận, tức trung bình 12 km/trận. Nego (Hungary) và Spinazzola (Italia) chạy nhanh nhất vòng bảng với cùng 33,8 km/h, tương đương mỗi giây chạy được 9,38 m.

Goran Pandev chia tay ĐTQG ở tuổi 38

Toni Kroos (Đức) với 314 đường chuyền, thành công 288 lần đạt tỷ lệ 92% là người chuyền bóng thành công nhiều nhất vòng bảng. Andy Robertson (Scotland) tạt bóng nhiều nhất (32 lần) và cũng chính xác nhiều nhất (12 lần). Mbappe (Pháp) dẫn đầu chỉ số qua người thành công với 17 lần. Danh hiệu quán quân cứu thua nhiều nhất thuộc về thủ môn Cakir của Thổ Nhĩ Kỳ với 18 lần cứu nguy. Trong khi Dzyuba của Nga là người việt vị nhiều nhất với 7 lần.

Bên cạnh đó, người hâm mộ sẽ khó quên với khoảnh khắc Eriksen phải rời giải đấu gây xúc động trong trận Đan Mạch - Phần Lan hay sự chia tay mang lại nhiều nuối tiếc của Goran Pandev. Các cầu thủ Bắc Macedonia xếp thành 2 hàng, đứng vỗ tay tôn vinh Pandev khi cầu thủ này được thay ra sân trong trận Bắc Macedonia thua Hà Lan 0-3 ở lượt trận cuối cùng bảng C.

V.HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top