EURO 2020: Nhà vô địch thế giới Pháp bị loại tức tưởi

VHO- Dù đã có lúc dẫn trước tuyển Thụy Sĩ 3-1 nhưng những sơ hở trong phòng ngự đã khiến các nhà ĐKVĐ thế giới - tuyển Pháp bị loại tức tưởi trên loạt đá luân lưu.

Dù được đánh giá vượt trội về phong độ cũng như lực lượng so với Thụy Sĩ trong trận đấu tại vòng 1/16 đội, song tuyển Pháp lại gặp rất nhiều khó khăn.

EURO 2020: Nhà vô địch thế giới Pháp bị loại tức tưởi - Anh 1

Tuyển Pháp đã có một trận đấu thất vọng

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps không ngần ngại tấn công phủ đầu nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng nhưng chính họ lại là những người nhận bàn thua trước. Phút 15, Zuber thực hiện đường chuyền rất chính xác vào vòng cấm để Seferovic bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa làm bó tay thủ môn Lloris, mở điểm cho Thụy Sĩ. 

Sang đầu hiệp 2, tuyển Pháp thoát thua trên chấm 11m do Ricardo Rodriguez của Thụy Sĩ thực hiện không thành công. Sau tình huống này, tuyển Pháp đã có liên tiếp 3 bàn thắng do công của Benzema (cú đúp ở các phút 57 và 59) và Pogba (phút 75) để vươn lên dẫn trước 3-1. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của tuyển Pháp nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Thụy Sĩ có được hai bàn thắng của Seferovic (phút 81) và Gavranovic (phút 90), qua đó kéo trận đấu tới hiệp phụ.

Trong 30 phút ở 2 hiệp phụ, cả Pháp và Thuỵ Sĩ đều có những cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội buộc phải thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Ở loạt đấu cân não này, trong khi các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện thành công 5 cú sút thì Mbappe không thắng được thủ môn Yann Sommer ở loạt đá cuối cùng, qua đó khiến Pháp thua 4-5.

“Chúng tôi không tìm kiếm lý do để bào chữa. Điều đáng tiếc, nếu có, là khi đang dẫn trước 3-1. Hai bàn thua trong những phút cuối khiến chúng tôi thực sự đau đớn. Chúng tôi không biết cách kết thúc trận đấu", thủ quân Hugo Lloris của tuyển Pháp phát biểu sau trận đấu.

Với kết quả này, Pháp phải dừng chân ở vòng 1/16 đội còn Thuỵ Sĩ giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc