EURO 2020: Tuyển Anh gặp Đan Mạch ở bán kết

VHO- Lần lượt đánh bại Ukraine và CH Séc ở tứ kết, tuyển Anh và Đan Mạch đã giành quyền vào bán kết VCK EURO 2020, qua đó tạo nên cuộc đối đầu đáng chờ đợi tại vòng 4 đội mạnh nhất.

Sau những gì đã làm được từ đầu giải, tuyển Ukraine được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trước tuyển Anh. Thế nhưng thực tế trên sân lại không diễn ra như vậy, tuyển Anh với lực lượng và chiều sâu đội hình vượt trội đã có chiến thắng dễ nhất từ đầu giải.

EURO 2020: Tuyển Anh gặp Đan Mạch ở bán kết - Anh 1

Tuyển Anh có chiến thắng tưng bừng

Ngay phút thứ 4 của trận đấu, từ đường chọc khe thông minh của Sterling bên cánh trái, đội trưởng Harry Kane thoát xuống dứt điểm 1 chạm nhạy cảm đưa tuyển Anh dẫn trước 1-0. Sang đầu hiệp 2, Harry Kane hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chính xác, cùng với đó là hai bàn thắng cũng được ghi bằng đầu của trung vệ Maguire và cầu thủ vào sân thay người Henderson .

Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Ukraine giúp tuyển Anh giành vé vào bán kết EURO 2020 với thành tích ấn tượng là đội duy nhất chưa để thủng lưới. Đây là lần đầu tiên “Tam sư” lọt vào bán kết EURO kể từ năm 1996. Đối thủ của thầy trò HLV Southgate là Đan Mạch, đội đã xuất sắc hạ CH Séc 2-1 ở trận tứ kết trước đó.

EURO 2020: Tuyển Anh gặp Đan Mạch ở bán kết - Anh 2

Tuyển Đan Mạch sẽ viết nên câu chuyện cổ tích tại EURO 2020?

Ở trận này, lần lượt Thomas Delaney và Kasper Dolberg đã thay nhau ghi bàn để giúp “Những chú lính chì” sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Đầu hiệp 2, Patrik Schick lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CH Séc nhưng Đan Mạch vẫn giữ vững lợi thế này cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Hạ CH Séc 2-1, tuyển Đan Mạch có lần đầu tiên góp mặt ở bán kết EURO kể từ năm 1992, năm mà họ gây tiếng vang khi lên ngôi vô địch. Với màn trình diễn từ đầu giải, “Những chú lính chì” đang được kỳ vọng sẽ tạo nên câu chuyện cổ tích giống như những gì mà họ đã làm được ở 29 năm trước.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc