Số ca mắc Covid-19 ở Malaysia và Indonesia cao hơn nhiều so với mức công bố

VHO- Tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Indonesia và Malaysia, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng lo ngại là số liệu liên quan đến dịch bệnh ở Indonesia và Malaysia thực tế lớn hơn nhiều so với con số được các cơ quan chức năng công bố.

Ngày 11.7, Malaysia ghi nhận 9.105 ca mắc Covid-19 mới và là ngày thứ 3 liên tiếp số người nhiễm mới trong ngày trên mức 9.000 trường hợp.

Đại diện Chính phủ Malaysia cho biết, nguyên nhân số ca mắc mới Covid-19 gần đây gia tăng mạnh là do nước này tiến hành xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn, có mục tiêu tại đại đa số khu vực đang thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) thuộc bang Selangor và lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur. Tuy nhiên, chính điều này cho thấy, số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày trên thực tế cao hơn so với con số mà Bộ Y tế Malaysia công bố bởi do trước đây Malaysia chưa tiến hành xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn.

Số ca mắc COVID-19 ở Malaysia và Indonesia cao hơn nhiều so với mức công bố - Ảnh 1.

Ngày 11.7, Malaysia ghi nhận 9.105 ca mắc Covid-19 mới. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Indonesia tiếp tục ghi nhận trên 36.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua và 1.007 người tử vong. Tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại thủ đô Jakarta khi ghi nhận mốc mới về số ca mắc Covid-19 trong ngày trên 13.000 ca và 54 người tử vong. Một số liệu công bố trước đó cho thấy, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở Jakarta lên tới 50%.

Mức độ xét nghiệm thấp là tình hình chung ở một số nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia hay Philippines. Với việc dịch đang bùng phát quy mô lớn như hiện nay, các chuyên gia cho rằng, hiện đã không còn thích hợp cho việc xét nghiệm quy mô lớn để xác định những người có nguy cơ cao. Ưu tiên hàng đầu giờ đây là phải hướng vào việc điều trị để cứu sống những người đã và sẽ bị mắc bệnh.

VTV.VN
 

Ý kiến bạn đọc