Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Kiên Giang áp dụng Chỉ thị 15 trong vòng 17 ngày

Thứ Ba 13/07/2021 | 16:37 GMT+7

VHO - Chiều 13.7, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kiên Giang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày, kể từ 0h ngày 14.7.

Tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 13.7

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19 tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay trong tỉnh đã xuất hiện một số ca mắc có liên quan đến ổ dịch TP.HCM, dự báo tình hình sẽ khó khăn hơn, tỉnh Kiên Giang có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài (Campuchia) và từ các tỉnh, thành phố phía Nam vì có nhiều lao động, học sinh, sinh viên ngoài tỉnh, trong khi nguồn lực chống dịch của tỉnh còn hạn chế... Do đó, tỉnh Kiên Giang quyết định thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày, kể tử 0h ngày 14.7 đến hết ngày 30.7, theo nguyên tắc không tập trung từ 10 người trở lên từ phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch. Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh cụ thể tại từng địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thống nhất với cấp ủy quyết định việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với từng địa bàn, khu vực đang có ổ dịch. 

Báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho biết, đến ngày 13.7, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 13 ca nghi nhiễm mới gồm Giồng Riềng (2 ca), Hà Tiên (3 ca), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (8 ca). Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, Kiên Giang đã tạm thời phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiến hành sàng lọc, xét nghiệm các bệnh nhân, nhân viên y tế, người nuôi bệnh. Trong thời gian này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu nặng. Đồng thời, thực hiện việc rà soát thông tin tất cả người bệnh, người nuôi bệnh và khách thăm bệnh có đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 30.6.2021 để thông báo cho các địa phương yêu cầu những người này đến cơ sở y tế gần nhất khai báo, để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ…

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top