Italia cân nhắc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030

VHO- Sau thành công ở EURO 2020, Italia muốn làm chủ nhà ở các giải đấu trong tương lai.

Italia cân nhắc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030 - Anh 1

Thành công tại EURO 2020 là nền tảng để Italia nghĩ đến việc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030. Ảnh: FIGC

Italia đang cân nhắc chạy đua đăng cai Vòng chung kết EURO 2028 hoặc World Cup 2030, tuy nhiên, sẽ cần phải nâng cấp các sân vận động để có cơ hội thành công, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FIGC) cho biết.

Hôm Chủ nhật vừa qua, đội tuyển Italia giành chiến thắng trước đội tuyển Anh sau loạt luân lưu để giành chức vô địch EURO 2020. Với việc tham gia chạy đua giành quyền đăng cai World Cup, 2 quốc gia sẽ lại trở thành đối thủ khi Thủ tướng Anh, Boris Johnson, đã ủng hộ kế hoạch để Vương quốc Anh cùng Cộng hòa Ireland đồng đăng cai kỳ Cúp thế giới năm 2030.

“Chúng tôi sẽ đánh giá việc Italia tham gia vào việc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu”, Chủ tịch Gabriele Gravina nói trong cuộc họp báo, “Trước tiên là nỗ lực cho EURO trước, rồi sau đó tính sau”.

Kể từ World Cup 1990, giải đấu gần đây nhất Italia tổ chức, một số sân vận động ở quốc gia này vẫn chưa được nâng cấp. “Chúng tôi cần cải thiện tình trạng tại các sân bóng, bởi nếu không bắt đầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể mong chờ tổ chức một sự kiện lớn như vậy”, ông nói tiếp, “Cần phải làm mọi thứ nhanh chóng. Đối với tôi, không thể tham gia chạy đua với suy nghĩ rằng chúng tôi đã có sân vận động, nếu bạn trao cho tôi sự kiện thì sau đó tôi sẽ nâng cấp chúng. Đó không phải là cách vận hành".

Trước Italia, các quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đăng cai World Cup 2030 bao gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, liên minh Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay, 3 nước Bulgaria, Hy Lạp, Serbia và Romania cũng cho biết họ đang lên kế hoạch phối hợp.

Quá trình nộp hồ sơ đăng cai chính thức bắt đầu vào năm 2022. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ công bố nước chủ nhà vào năm 2024.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc