Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sân khấu Lệ Ngọc khai dựng vở mới giữa mùa dịch

Thứ Sáu 16/07/2021 | 19:11 GMT+7

VHO- Đạo diễn gạo cội của sân khấu Việt Nam, NSND Lê Hùng vừa lên sàn khởi công dàn dựng vở Nước mắt của mẹ cho Sân khấu Lệ Ngọc. Đây là vở diễn thứ 3 được dàn dựng trong năm 2021 của Sân khấu Lệ Ngọc. Trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn đang "ngủ đông", Sân khấu Lệ Ngọc vẫn dựng vở mới thực sự là một điểm sáng của bức tranh sân khấu ảm đạm. 

Vở kịch Nước mắt của mẹ do tác giả Nguyễn Toàn Thắng viết, khai thác đề tài về cuộc sống gia đình thời hiện đại. Ở đó, giữa vòng xoáy của nền kinh tế thị trường, người xem có thể bắt gặp một ông bố mê mải kiếm tiền bằng mọi giá, một người mẹ nhẫn nhịn đến nhu nhược, và đứa con ở tuổi thanh niên vì chứng kiến nhiều góc khuất của những mối quan hệ mà trở nên ngông cuồng, phá phách… Đạo diễn, NSND Lê Hùng cho biết ông sẽ làm nổi bật lên vai trò số 1 của gia đình trong đời sống hiện nay và không trộn lẫn với những vở diễn đã từng ra mắt trước đó ở cùng một đề tài. 

Dế mèn, vở diễn mới được hoàn thành năm 2021 của Sân khấu Lệ Ngọc

Trong hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sân khấu Lệ Ngọc vẫn hoạt động rất sôi nổi, hiệu quả. Năm 2020, dựng 6 vở mới, tổ chức hơn 150 buổi diễn. Đáng nhớ nhất là sân khấu đã có 28 buổi diễn liên tục ở rạp Đại Nam, Hà Nội. Đặc biệt là chuyến "Nam du" giữa hai kỳ dịch, lập kỷ lục diễn liên tục 20 buổi trong 10 ngày tại Nhà hát Lớn TPHCM, một điều mà ngay thời hoàng kim của sân khấu, cũng chưa đơn vị sân khấu phía Bắc nào làm được. Trước Nước mắt của mẹ, năm 2021 hai vở diễn Dế mèn (tác giả: Lê Chí Trung, đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng) và Làm vua đã kịp thời được hoàn thành và được công diễn. Riêng vở Dế mèn (vừa ra đời đã đạt kỷ lục 20 đêm diễn liên tục tại Nhà hát Lớn và rạp Đại Nam, Hà Nội. Vở Làm vua (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn Lê Quý Dương) vừa diễn ba buổi rất được hoan nghênh thì ngừng lại vì dịch. 

 "Dịch thì chống dịch, dựng vở mới trong bối cảnh đảm bảo chống dịch, mục tiêu kép của sân khấu là vậy"- NSND Lệ Ngọc chia sẻ. Sân khấu Lệ Ngọc sẽ dựng vở theo đúng chủ trương phòng chống dịch, làm việc theo từng nhóm nhỏ. Dù khó khăn nhưng các nghệ sĩ sẽ cố gắng hết mình để khi tình hình dịch được kiểm soát sẽ có ngay tác phẩm chất lượng phục vụ công chúng yêu sân khấu. 

Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc một sân khấu ngoài công lập vẫn đều đặn dựng vở mới, đặc biệt là giữ lửa đam mê sân khấu cho các nghệ sĩ là điểm sáng của nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là sân khấu kịch hiện nay. Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc một sân khấu ngoài công lập vẫn đều đặn dựng vở mới, đặc biệt là giữ lửa đam mê sân khấu cho các nghệ sĩ là điểm sáng của nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là sân khấu kịch hiện nay.

HIỀN LƯƠNG; ảnh : NGỌC CAO

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top