Xử phạt 7,5 triệu đồng với tài xế vi phạm phòng, chống dịch

VHO- Ngày 19.7, UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.N.H. (28 tuổi, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) vì đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Xử phạt 7,5 triệu đồng với tài xế vi phạm phòng, chống dịch - Anh 1

Lực lượng chức năng dừng xe vi phạm kiểm tra. Ảnh: CTV

 Theo đó, trưa 14.7, Đ.N.H. cùng với H.V.L. (29 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) di chuyển trên ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 29H - 387.41 chở theo máy xúc công trình trên tỉnh lộ 11B qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tối 13.7, xe của H. đã đi qua chốt kiểm soát y tế số 6 trên Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và được cấp phù hiệu màu vàng đối với xe khách, xe chở hàng (phù hiệu vàng cho phép đi qua Huế, nhưng không được dừng đỗ đón trả khách, giao nhận hàng).

Tuy nhiên, tài xế H. cố tình vi phạm quy định khi di chuyển lên hướng đường tỉnh lộ 11B.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; UBND huyện Phong Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lái xe H. 7,5 triệu đồng.

Trước đó, huyện Phong Điền đã yêu cầu cách ly y tế có thu phí đối với 2 người trên.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc