Mưa lớn kỷ lục tại miền Trung Trung Quốc

VHO- Theo Tân Hoa Xã, thành phố Trịnh Châu (thủ phủ tỉnh Hà Nam ở miền Trung Trung Quốc) đang hứng chịu những trận mưa bão với lượng mưa kỷ lục gây ngập úng nghiêm trọng. Nhiều khu vực giao thông gián đoạn, người dân phải chịu cảnh mất điện. Những nơi khác của tỉnh Hà Nam cũng đang chịu tình cảnh tương tự.

Mưa lớn kỷ lục tại miền Trung Trung Quốc - Anh 1

Đường phố tại Trịnh Châu ngập trong “biển nước” (Ảnh: Xinhua)

Tại Trịnh Châu, tính đến 5 giờ chiều ngày 20.7, lượng mưa đo được trung bình đã lên tới 457,5mm chỉ trong 24 giờ. Tình trạng ngập úng đã khiến hệ thống giao thông đường bộ của thành phố bị tê liệt. Hoạt động xe buýt, dịch vụ tàu điện ngầm buộc phải dừng hoạt động. Sân bay Trịnh Châu đã hủy 260 chuyến bay ra vào thành phố. Đường sắt địa phương cũng tạm dừng hoặc hoãn một số chuyến tàu.

Một thành phố khác cũng đang chịu thiệt hại nặng nề là Lạc Dương. Hiện thành phố này đang hứng chịu lượng mưa cao lịch sử trong vòng 60 năm qua. Tối 20.7 (giờ địa phương), đơn vị địa phương thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa ra cảnh báo về vết vỡ dài 20 m ở đập Yihetan tỉnh này. Đập được cho là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. PLA cho biết đã lập tức cử binh sĩ đến khu vực này nhằm đưa ra các ứng phó khẩn cấp.

Được biết những ngày qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Trung Quốc đã phải nâng mức báo động lũ từ cấp 3 lên cấp 2 để đối phó với khủng hoảng. Cuộc sống của hơn 144.000 người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Khoảng 10.000 người dân tại Hà Nam đã phải đi sơ tán. Chỉ riêng tại Trịnh Châu, các quan chức cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương do lũ lụt.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc