Giới trẻ Đà Nẵng “Mỗi ngày một hành động xanh”

VHO- Hướng tới môi trường sống xanh, sạch, nhằm hạn chế rác thải sinh hoạt và những tác động tiêu cực của rác thải trong cuộc sống, thời gian qua, nhiều dự án, hoạt động bảo vệ môi trường biển, trồng cây gây rừng, phủ xanh… của giới trẻ Đà Nẵng ngày càng lan tỏa và tạo ra những thông điệp tích cực.

Giới trẻ Đà Nẵng “Mỗi ngày một hành động xanh” - Anh 1

Tạo cảnh quan xanh từ trường học

Dự án Green University DUE (dự án xây dựng “Đại học Xanh” do sinh viên Trường Đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Đà Nẵng thực hiện) đã thu hút đông đảo giới trẻ trên cả nước tham gia hưởng ứng, từ đó nâng cao sự hiểu biết của giới trẻ về bảo vệ môi trường.  Với thông điệp “Mỗi ngày một hành động xanh”, dự án GUD hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy, phát triển lối sống xanh bền vững bắt đầu từ các trường học từ đó lan tỏa rộng khắp. Qua đó đã có rất nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm phát động những hành động đẹp bảo vệ môi trường. Điển hình như chương trình “Bình nước cá nhân”; “Phân loại rác” thu hút gần 1.500 học sinh, sinh viên các trường THPT, ĐH, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia với các hoạt động tiếp cận tuyên truyền như chia sẻ, trò chuyện về rác thải, chủ đề “Sống xanh, xây dựng lối sống xanh bền vững”; “Cây xanh và tác động của cây xanh đối với môi trường”; “Người cần rừng, rừng cần cây”, đồng thời phát động và tham gia trồng cây xanh tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam. 

Dự án hướng đến những mục tiêu thiết thực nhằm làm sạch môi trường sống như: Hàng nghìn sản phẩm rác thải nhựa được giảm thiểu, hàng chục nghìn người tiếp cận với định nghĩa “sống xanh”, tham gia sự kiện “Thanh niên hành động vì đại dương xanh" do UNESCO và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (Hội An) tổ chức, xây dựng đội ngũ tình nguyện viên với gần 100 thành viên… Là người tham dự các buổi chia sẻ về rác thải và tác hại của rác do Green University DUE tổ chức, bà Quách Thị Xuân, Điều phối viên Liên minh không rác Việt Nam cho rằng giữ gìn môi trường xanh sạch là việc làm không khó, chỉ cần mỗi người tự nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ như đi chợ với túi sử dụng nhiều lần, tái sử dụng hay giảm thiểu rác cho gia đình. Khích lệ các bạn trẻ sáng tạo tự tái chế rác thành phân hữu cơ, phân vi sinh bón cho cây trồng tại gia đình bằng việc tận dụng rác hữu cơ như rau thừa, trái cây, lá cây. 

Giới trẻ Đà Nẵng “Mỗi ngày một hành động xanh” - Anh 2

Giới trẻ Đà Nẵng “Mỗi ngày một hành động xanh” - Anh 3

Chung tay vệ sinh môi trường biển, trả lại cảnh quan sạch đẹp

Chia sẻ về những  hoạt động hiệu quả ban đầu của dự án, TS. Nguyễn Thành Đạt - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho biết: "Với ý nghĩa thiết thực và cần thiết, dự án bảo vệ, làm sạch môi trường nhận được sự quan tâm chia sẻ của rất nhiều sinh viên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thay đổi nhận thức và ý thức về lối sống xanh cho các bạn trẻ. Điều này cũng chứng tỏ các bạn trẻ rất quan tâm đến các vấn đề về môi trường”

Cùng tham gia vào thử thách “Mỗi ngày một hành động xanh”, thực hiện các hoạt động đổi giấy và pin để lấy cây, phân loại rác thải, làm chậu cây, trồng cây và rất nhiều hoạt động thiết thực khác được sinh viên Đà Nẵng thực hiện nhằm bảo vệ môi trường. Đồng hành Chính phủ trong đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025”, nhiều nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng tập trung xây dựng kế hoạch xanh hóa không gian trường học, công viên, khu vực công cộng. Từ đầu năm 2021, hơn 1.000 cây xanh đã được trồng tại khuôn viên Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ cơ sở Đà Nẵng (Trung tâm Vinagamma, thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam), nằm ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.  Ngoài ra để tiếp tục phủ xanh thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021, triển khai chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025; trong đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương lồng ghép thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ vào chương trình phát triển lâm nghiệp, thực hiện tốt hoạt động trồng rừng thay thế.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc