Olympic Tokyo: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu nỗ lực tại vòng loại

VHO- Trưa 24.7, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước vào tranh tài tại vòng loại súng ngắn 10m nam. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Xuân Vinh vẫn không thể giành quyền vào thi đấu vòng chung kết.

Tại nội dung sở trường từng giành HCV tại Olympci Rio 2016, Xuân Vinh thi đấu cùng 35 đối thủ khác đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Australia, Italia, Hàn Quốc….

Olympic Tokyo: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu nỗ lực tại vòng loại - Anh 1

Xuân Vinh (thứ hai, từ trái sang) thi đấu cùng nhiều đối thủ mạnh tại vòng loại

Nội dung này thi đấu 6 lượt bắn, chọn 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất vào chung kết. Hoàng Xuân Vinh khởi đầu bằng lượt bắn đầu tiên không được như ý khi chỉ được 94 điểm, bắn được 4 lần 10 điểm và 6 lần 9 điểm. Lượt bắn thứ hai, xạ thủ Việt Nam bắn đều tay hơn với 98 điểm (6 lần 10 điểm, 2 lần 9 điểm), để vươn lên vị trí thứ 14. Đến lượt thứ ba, Xuân Vinh ghi 97 điểm, ít hơn 1 điểm so với lượt trước nhưng anh vẫn vươn lên thứ 10 với 289 điểm.

Dù vậy ở lượt bắn thứ tư, Xuân Vinh chỉ bắn được 94 điểm, sau đó chỉ ghi 93 điểm loạt bắn thứ năm, thấp nhất trong những lần đã bắn. Lượt bắn cuối cùng, Xuân Vinh được 97 điểm, qua đó có tổng cộng 573 sau 6 lượt bắn, xếp hạng 22/36 xạ thủ dự tranh. Chung cuộc Xuân Vinh không thể lọt vào nhóm 8 xạ thủ đấu chung kết.

Olympic Tokyo: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu nỗ lực tại vòng loại - Anh 2

Đây là nội dung đòi hỏi các xạ thủ phải rất tập trung

Sau phần thi của mình, Xuân Vinh tỏ ra tiếc nuối. Xạ thủ sinh năm 1974 cho biết: “Tôi rất tiếc, dù đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả không được như mong muốn. Các đối thủ ngày hôm nay đều rất mạnh. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều từ đấu trường lớn nhất thế giới này”. Xuân Vinh cũng gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, chuyên gia Park Chung Gun, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cùng người hâm mộ đã quan tâm ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Hoàng Xuân Vinh đã không thể góp mặt ở vòng chung kết nhưng 6 lượt bắn vừa đã chứng kiến nỗ lực rất lớn của xạ thủ này. Hơn hai năm qua, Xuân Vinh không tham dự các giải quốc tế và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của anh. Tại vòng loại súng ngắn 10m nam, ngoài Xuân Vinh không thể vào vòng chung kết còn có huyền thoại người Hàn Quốc Jin Jong Oh (4 lần giành HCV Olympic) hay xạ thủ từng giành HCB năm 2016 là Wu Pilipe Almeida (Brazil).

Cũng tại nội dung này, 8 xạ thủ giành quyền vào vòng chung kết là: Saurabh (Ấn Độ), Zhang Bowen (Trung Quốc), Reitz (Đức), Korostulov (Ukraine), Foroughi (Iran), Kim Mose (Hàn Quốc), Pang Wei (Trung Quốc) và Mikec (Serbia).

THU SÂM - V.H

Ý kiến bạn đọc