Bến Tre: Người dân không được ra đường từ 18h đến 5h từ ngày 28.7

VHO - Ngày 27.7, UBND tỉnh Bến Tre có công văn quy định khung giờ của một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Thời gian áp dụng từ 6h ngày 28.7.

Bến Tre: Người dân không được ra đường từ 18h đến 5h từ ngày 28.7 - Anh 1

Công văn cho biết, căn cứ nội dung được thống nhất tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh ngày 26.7, để tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung giờ của một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cụ thể, quy định khung giờ đi chợ (phải có các loại giấy tờ theo quy định) từ 6h đến 10h và từ 14h đến 17h hàng ngày; quy định khung giờ người dân không được ra đường (trừ các trường hợp cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ, chuyên chở hàng hóa thiết yếu… và các vấn đề cấp thiết khác), từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau. Các quy định áp dụng từ 6h ngày 28.7.2021, trên phạm vi toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bến Tre cũng đề nghị hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể triển khai đi mua hàng hóa thiết yếu, thực phẩm giúp người dân để hạn chế tối đa việc đi lại của người dân; giao ngành Công an quản lý người đi giao hàng chặt chẽ không để lây lan dịch bệnh. Công an tỉnh chủ động đề xuất thành lập đoàn kiểm tra với thành phần gồm Công an, Y tế, Liên đoàn lao động, Công thương, Kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp…và các ngành khác do công an lựa chọn đề xuất để kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre, từ 6h đến 11h ngày 27.7, tỉnh ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 585 ca. Hiện tỉnh ghi nhận 7 ca tử vong do Covid-19. 

KIỀU GIANG

 

Ý kiến bạn đọc