Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM

VHO-Ngày 1.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong ngày 31.7, Thành phố có thêm 3.493 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 34.639. Hiện đang điều trị 35.218 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 933 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Cùng ngày, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết, có thêm 10 bệnh nhân Covid-19 nặng đã khỏe mạnh, khỏi bệnh và được trao giấy xuất viện về nhà trong hôm nay (1.8).

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM - Anh 1

Dặn dò các bệnh nhân Covid-19 nặng được xuất viện ngày 1.8

Trước đó ngày 26.7, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cũng đã trao giấy ra viện cho 17 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên hoàn thành quá trình điều trị của mình. Tất cả bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 là các ca bệnh nặng, rất nặng và nguy kịch. Với việc nỗ lực điều trị của đội ngũ nhân viên y tế kết hợp với tinh thần hợp tác, kiên trì của người bệnh đã góp phần quan trọng làm nên thành công cho quá trình điều trị các bệnh nhân tại đây. Sau hơn hai tuần tiếp nhận và đi vào hoạt động, với những kết quả tích cực ban đầu mà bệnh viện đạt được đã đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống Covid-19 đang còn nhiều cam go và phức tạp tại TP.HCM. 

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM - Anh 2

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM

Cũng trong ngày 1.8, UBND TP. Thủ Đức đã chính thức vận hành các đội tiêm vắc xin và phản ứng nhanh lưu động, ưu tiên đến tiêm cho người dân tại khu vực nguy cơ cao, khu phong tỏa, những người không thể tự đi đến các điểm tiêm cố định… Các xe lưu động được trang bị đầy đủ dụng cụ tiêm vắc xin và cấp cứu, bao gồm bình oxy, thuốc chống sốc, huyết áp… Tính đến nay, TP.HCM không phát hiện thêm các ổ dịch mới, hiện có 30 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

HOÀNG QUÂN

Ý kiến bạn đọc