Đánh bại Mỹ, tuyển Canada lần đầu vào chung kết bóng đá nữ Olympic

VHO- Canada đã lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nữ tại Olymic sau khi đánh bại Mỹ 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Jessie Fleming từ chấm phạt 11m.

Niềm vui của cầu thủ Canada sau khi Fleming thực hiện thành công quả 11m. (Nguồn: Reuters)

Đội tuyển nữ Canada đã ghi tên mình vào chung kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 sau khi có chiến thắng khó khăn 1-0 trước đội tuyển nữ Mỹ ở trận bán kết 1.

Jessie Fleming đã ghi bàn thắng duy nhất để đưa Canada đi đến trận cuối cùng, sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m ở phút 74.

Chiến thắng này giúp cho đội tuyển nữ Canada lần đầu tiên được góp mặt ở trận chung kết một kỳ Olympic.

Thành tích này giúp bóng đá nữ Canada đổi màu thành công huy chương sau khi hai kỳ Olympic liên tiếp chỉ giành được huy chương Đồng ở Olympic London và Rio.

Tuy nhiên, các cô gái Canada đang rất muốn đạt thành tích cao hơn, đó chính là tấm huy chương Vàng danh giá tại Olympic Tokyo 2020.

Đối thủ cuối cùng tuyển Canada trên đất Nhật Bản sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Thụy Điển.

Danh bai My, tuyen Canada lan dau vao chung ket bong da nu Olympic hinh anh 1

Mỹ (áo trắng) trải qua kỳ Olympic thứ 2 liên tiếp không vào đến chung kết. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, thất bại này khiến đội tuyển Mỹ lần thứ 2 trong lịch sử không thể góp mặt ở trận tranh huy chương Vàng Olympic.

Cách đây 5 năm, tại Rio, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ còn bị loại ngay từ vòng tứ kết sau khi để thua Thụy Điển ở loạt sút luân lưu may rủi.

Hiện tại, Mỹ vẫn đang là đội tuyển có thành tích tốt nhất môn bóng nữ khi từng giành đến 4 tấm huy chương Vàng.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc