Xung quanh việc giải cứu 17 "chúa sơn lâm" bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân: Công an vào cuộc, chính quyền mới biết

VHO- Bằng biện pháp nghiệp vụ và tin báo của người dân, ngày 4.8, hàng chục cảnh sát ập vào nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), phát hiện 17 con hổ trưởng thành đang bị nuôi nhốt. Ngoài lực lượng cảnh sát, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã huy động thêm cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ đến hiện trường.

Xung quanh việc giải cứu 17

 Mt trong 17 con h nuôi nht trái phép ti xã Đô Thành, huyn Yên Thành

 Cụ thể tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và Hồ Thị Thanh (31 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành) nuôi nhốt 14 con hổ trưởng thành, trọng lượng gần 200 kg/con. Làm việc với cơ quan công an, ông Hiền khai nhận mua số hổ này từ Lào khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại với diện tích khoảng 80m2 để nuôi nhốt. Cùng ngày, lực lượng công an cũng bắt quả tang gia đình bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành) đang nuôi nhốt 3 con hổ trưởng thành. Mỗi con hổ có trọng lượng 225 kg - 265 kg. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gia đình bà Định xây dựng hầm với diện tích 120m2 để nuôi nhốt hổ. Những con hổ nói trên được nuôi nhốt trong các chuồng trại chật hẹp, rộng chừng 4m2/chuồng. Xung quanh chuồng rào bằng những hàng rào sắt. Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem “bắt hổ”. Lực lượng công an phải chốt chặn tại các ngả đường để kiểm tra, thu giữ, dùng máy cẩu đưa hổ lên xe ô tô.

Trước đó, vào ngày 1.8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu tiến hành bắt giữ vụ vận chuyển 7 cá thể hổ Đông Dương từ Hà Tĩnh ra Nghệ An để tiêu thụ. Hai đối tượng Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chạy ôtô 7 chỗ chở 7 cá thể hổ con đi tiêu thụ đã bị vây bắt. Những con hổ này sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc.

Xung quanh việc giải cứu 17

Tang vật hổ được xe tải chở đi tới Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm gửi, chăm sóc

Liên quan đến vụ đột kích, thu giữ 17 con hổ trưởng thành nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: “Việc bắt quả tang các cá thể hổ nuôi trái phép tại nhà hộ dân đang nuôi nhốt 17 cá thể hổ trái phép, xã đã chưa nắm được và chỉ sau khi lực lượng chức năng có mặt tại địa phương, xã mới được báo để cùng tham gia bảo vệ hiện trường”. Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Trước đó địa bàn xảy ra việc nuôi nhốt hổ gây chấn động dư luận huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở việc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Tuy nhiên, vụ việc mới đây phát hiện 17 cá thể hổ chỉ sau khi Công an tỉnh bắt giữ tang vật hàng chục con hổ ở xã Đô Thành thì huyện mới nắm được.

Trao đổi vấn đề này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, sẽ xác minh trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, những cá nhân, tập thể liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định nếu có căn cứ. Để siết chặt công tác quản lý cũng như đấu tranh hiệu quả với hành vi buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, thời gian tới sẽ có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn trong kiểm tra các làng nghề, cơ sở chế biến, kinh doanh; nhà hàng bán thịt thú rừng.... 

 PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc