Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh…

VHO- Đúng 12h39 phút ngày 6.8, chuyến bay mang biển hiệu QH 9204 của hãng hàng không Bamboo Airway chở 190 công dân của Hà Tĩnh từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã đáp sân bay Vinh (Nghệ An) và đưa các công dân về cách ly y tế theo quy định tại Hà Tĩnh.

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 1

 Sáng 6.8, hàng trăm công dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê (đợt 2) được lên máy bay để về quê.

Trước trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phía Nam, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch đón công dân từ vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương bằng tàu hoả.

Tuy nhiên phương án đón công dân về bằng tàu hoả sau đó được thay đổi bằng phương án đón công dân về bằng máy bay.

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 2

 Tại sân bay TP.HCM các công dân được đón tiếp, hướng dẫn làm thủ tục lên máy bay nhanh chóng.

Chia sẻ thông tin này, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có rất nhiều công dân Hà Tĩnh sinh sống làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam mong muốn về quê tránh dịch. Áp lực đối với tỉnh Hà Tĩnh rất lớn do điều kiện đảm bảo các khu cách ly còn hạn chế. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, phụ nữ mang bầu, trẻ em, tỉnh Hà Tĩnh sẽ bố trí đón từ 500 đến 1 nghìn người về quê để tránh dịch.

Bắt đầu từ ngày 6-8.8.2021, tỉnh Hà Tĩnh sẽ đón công dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê (đợt 2) trên 5 chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airway. Mỗi chuyến bay có 190 ghế (không kể trẻ em dưới 2 tuổi).

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 3

 Nhóm đối tượng ưu tiên đón về đợt 2 này là những người có bệnh hiểm nghèo; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp dài ngày..

Nhóm đối tượng ưu tiên đợt 2 được đón về gồm: người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, đối tượng khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam, các trường hợp đặc biệt khác.

Theo kế hoạch, vào lúc 12h 39 phút ngày chuyến bay đầu tiên mang số hiệu QH 9204 của hãng hàng không Bamboo Airway đã hạ cánh tại sân bay Vinh (Nghệ An).

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 4

 Lúc 12h 39 phút ngày chuyến bay đầu tiên mang số hiệu QH 9204 của hãng hàng không Bamboo Airway đã hạ cánh tại sân bay Vinh (Nghệ An).

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 5

 Sau khi xuống máy bay, các công dân được nhân viên y tế, lực lượng của sân bay Vinh đã tiến hành căng dây để chỉ dẫn hướng đến nơi tập trung để lên xe.

Ngay khi máy bay hạ cánh, các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh phối hợp với quản lý sân bay Vinh nhanh chóng triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân viên y tế, lực lượng của sân bay Vinh đã tiến hành căng dây để chỉ dẫn hướng đi của hành khách. Các xe đưa đón hành khách về khu cách ly cũng nhanh chóng tiến vào sân bay để đón công dân về cách ly tập trung tại khu cách ly KTX Trường Đại học Hà Tĩnh.

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 6

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 7

 Các xe đưa đón hành khách chờ sẵn tại sảnh sân bay để đón công dân về khu cách ly.

Được biết, sau chuyến bay QH 9204. Các chuyến bay tiếp theo đưa công dân về cũng được tở chức các ngày tiếp theo đó. Khi xuống máy bay tại Sân bay Vinh, tất cả các công dân được đưa về khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá của Công ty Cổ phần Mitraco Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh), khu ký túc xá của Trường Đại học Hà Tĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và nhà nghỉ của Công an tỉnh (Khu du lịch Thiên Cầm).

Thời gian cách ly tập trung đối với các công dân là 14 ngày. Kinh phí cách ly (điều trị) do công dân chịu trách nhiệm chi trả.

Chuyến bay “0 đồng” đầu tiên đón công dân từ miền Nam về tới Hà Tĩnh… - Anh 8

 Các công dân được đón về Hà Tĩnh cách ly y tế theo quy định.

Công dân được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay và kinh phí 2 lần test trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

Những công dân có nhu cầu cách ly tại nhà nghỉ, khách sạn, yêu cầu phải có đăng ký và chịu 100% về kinh phí.

THÂN BA

 

Ý kiến bạn đọc