Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Virus Marburg chết người lần đầu tiên được phát hiện ở Tây Phi

Thứ Ba 10/08/2021 | 16:15 GMT+7

VHO- Khu vực Tây Phi mới đây đã ghi nhận ca bệnh do virus Marburg gây nên, tương tự với Ebola. Đáng chú ý, Marburg được cảnh báo có nguy cơ tử vong lên đến 88%.

Người dân Guinea đăng ký tiêm vaccine chống Ebola sau khi dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm (Ảnh: AFP)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các cơ quan y tế ở Guinea đã xác nhận một trường hợp tử vong do virus Marburg. Một căn bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola. Đây là ca bệnh đánh dấu lần đâu tiên virus chết người này được tìm thấy ở Tây Phi.

Kể từ năm1967, đã có tất cả 12 đợt bùng phát của virus Marburg. Chủ yếu ở miền Nam và Đông của châu Phi. Trường hợp mắc mới và tử vong ở Guinea được xác định vào tuần trước, sau 2 tháng kể từ khi quốc gia này tuyên bố không còn bệnh nhân Ebola. Được biết, đợt bùng phát Ebola vào đầu năm nay đã khiến 12 người thiệt mạng tại Guinea.

WHO cũng cho hay bệnh nhân đã tìm đến sự giúp đỡ điều trị tại một phòng khám địa phương trước khi tình trạng của anh xấu đi nhanh chóng. Các nhà phân tích tại Phòng thí nghiệm sốt xuất huyết quốc gia Guinea và Viện Pasteur ở Senegal sau đó đã chẩn đoán bệnh nhân nhiễm Marburg.

Theo Giám đốc khu vực châu Phi của WHO Matshidiso Moeti: “Virus Marburg có thể lây lạn rộng và chúng ta cần có các biện pháp ngăn chặn theo đúng hướng. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan y tế để khởi động các biện pháp phản ứng nhanh. Việc phản ứng sẽ dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn trong quá khứ của Guinea về kiểm soát dịch Ebola, một bệnh có cơ chế lây nhiễm tương tự”.

Theo giới chức, các ca Marburg và Ebola vào năm nay đều được phát hiện ở quận Gueckedou của Guinea gần biên giới với Liberia và Bờ Biển Ngà. Tỷ lệ tử vong của loại bệnh này là từ 24% - 88% trong các đợt bùng phát trước đây, tùy thuộc vào chủng virus và việc quản lý các ca bệnh. WHO nhận định sự lây nhiễm diễn ra khi tiếp xúc với dịch cơ thể và mô của người nhiễm.

Các chuyên gia y tế cho rằng, đợt bùng phát dịch Marburg bắt đầu khi một động vật bị nhiễm virus. Vật chủ ban đầu được xác định là loài dơi ăn quả. Sau đó, virus được truyền sang người và có sự lây nhiễm giữa người với người. Các triệu trứng do virus Marburg gây ra bao gồm nhức đầu, nôn ra máu, đau cơ và chảy máu bất thường.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top