Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Paralympic Tokyo 2020:Đường đến vinh quang không trải đầy hoa hồng

Thứ Hai 16/08/2021 | 09:49 GMT+7

VHO- Năm năm trước sau phát súng hoàn hảo của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic, đô cử người khuyết tật Lê Văn Công cũng làm nên chiến công khi mang về 1 HCV, lập kỷ lục thế giới ở môn Cử tạ tại Paralympic.

 Lê Văn Công sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn tại kỳ Paralympic này Ảnh: REUTERS

 Nhưng đó chỉ là ánh hào quang trong quá khứ, còn hành trình đến với Paralympic lần này của Lê Văn Công và các đồng đội được dự đoán là khá gập ghềnh.

Lê Văn Công đã lớn tuổi, lại chấn thương

Nếu ở kỳ Paralympic Rio 2016, Lê Văn Công mới bước sang tuổi 32 thì ở kỳ Olympic này anh đã chạm ngưỡng 37 tuổi. Với một VĐV thể thao đỉnh cao, khoảng cách 5 tuổi là khá lớn. Và khoảng cách đó với một VĐV khuyết tật như Lê Văn Công lại càng lớn hơn nhiều lần. Đã thế Lê Văn Công lại bị chấn thương vai trái do ngã cầu thang tại nhà vào năm 2018. Chấn thương này khiến cho Công và các chuyên gia vất vả chữa trị suốt gần 2 năm trời. Tới cuối năm 2020 anh mới tập trở lại.

Trong khoảng gần 2 năm qua cũng là quãng thời gian các vận động viên không thể tập luyện, thi đấu theo kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lẽ ra Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ có sự góp mặt của 11 VĐV nhưng vì đại dịch, các VĐV đã không thể tham dự các giải quốc tế để xác định lại tỉ lệ thương tật nên chỉ còn 7 VĐV sẽ lên đường. Những khó khăn khách quan này đã khiến cho Lê Văn Công và các đồng đội không thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội. Vì chấn thương và quá trình tập huấn không thể diễn ra theo kế hoạch nên thành tích của Lê Văn Công trong thời gian tập luyện gần đây chỉ dao động ở mức 155kg trong khi thành tích để Công đoạt HCV Paralympic 5 năm trước là 183 kg. Thành tích chiếc HCĐ của kỳ Paralympic trước là 155kg, vừa với mức tạ Công đang thực hiện được trong những ngày gần đây.

Ở lần xuất quân này, do những khó khăn nói trên nên lực lượng chủ yếu vẫn chính là các VĐV đã tham dự Paralympic 2016. Chỉ có điều 5 năm đã trôi qua, tuổi của các VĐV đã hơn, thêm vào đó là những chấn thương không mong muốn như của Lê Văn Công, sẽ khiến cho thành tích của Đoàn khó có thể được như kỳ vọng.

Sẽ là kỳ Paralympic đầy khó khăn

Ngoài Lê Văn Công, thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng có thể đặt hy vọng vào Cao Ngọc Hùng (hạng F57, nội dung ném lao. Thành tích đã giúp Hùng giành tấm HCĐ Paralympic qúy giá cách đây 5 năm là 43,27m và đó cũng là thành tích thi đấu tốt nhất của anh tính tới thời điểm đó. Hiện tại Hùng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng thế giới nhưng khoảng cách từ vị trí thứ 8 đến vị trí thứ 3, theo nhận định của các chuyên gia là không quá xa. Thành tích trong tập luyện của Hùng hiện tại là 41,71m. Vì thế nếu thi đấu xuất thần, anh cũng có thể cải thiện thành tích để có được vị trí cao hơn, có thể tranh chấp huy chương.

Ở kỳ Paralympic trước, Võ Thanh Tùng giành được chiếc HCB đáng quý ở nội dung sở trường 50m bơi tự do (hạng thương tật S5) với thành tích 33 giây 94. Khi ấy chiếc HCĐ của nội dung này đã được trao cho Roy Perkins (Mỹ) với thành tích 34 giây 42. Tuy nhiên, do không thi đấu gần 2 năm qua nên thành tích của Tùng trong tập luyện hiện nay chỉ đạt 34 giây 89.

Những phân tích trên cho thấy, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn trong các cuộc tranh tài tại Paralympic Tokyo sắp tới. Theo Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trong suốt quá trình tập huấn, các vận động viên, huấn luyện viên đã được quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tập trung cho việc duy trì và nâng cao thành tích chuyên môn. Tuy nhiên, do đa số các vận động viên đã lớn tuổi, lại đang gặp chấn thương nên dự kiến đây sẽ là kỳ Paralympic đầy khó khăn của Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Do ý nghĩa nhân văn của Paralympic không đặt chuyện thắng, thua lên hàng đầu mà đó là nơi thể hiện ý chí, khát vọng sống, hoà nhập cộng đồng, làm được những điều phi thường của người khuyết tật, nên có lẽ chúng ta không nên đặt mục tiêu huy chương lên các VĐV – những con người phải chịu sự thiệt thòi của số phận. Chắc rằng với họ, việc vượt qua chính mình và có một kỳ Olympic đầy ý nghĩa của tình yêu thương và chia sẻ, đã là mục đích cao quý .

Dự kiến Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 19.8. Ngày 20.8, đoàn sẽ tham dự cuộc họp Trưởng đoàn, chuẩn bị các thủ tục cho việc gia nhập làng của các thành viên. Từ 21-24.8, các VĐV sẽ tập luyện chuẩn bị thi đấu. Đoàn dự Lễ khai mạc Paralympic vào 20h ngày 24.8 và sẽ bước vào các cuộc tranh tài từ ngày 25 – 27.8. 

 THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top