Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Huyện nghèo của Ninh Thuận quyết giữ “vùng xanh”

Thứ Sáu 20/08/2021 | 10:35 GMT+7

VHO- Thời gian qua, Bác Ái là huyện duy nhất ở tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng. Đây được xem là “vùng xanh” duy nhất của tỉnh này. Mặc dù là huyện nghèo nhất tỉnh, với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, song tất cả chính quyền và nhân dân đều đồng lòng, chung sức quyết đánh thắng đại dịch Covid-19.

Các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn của huyện Bác Ái hoạt động ngày đêm để giữ vững “vùng xanh” cho địa phương

Theo UBND huyện Bác Ái, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, huyện tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại 5 chốt của huyện (3 chốt tại xã Phước Trung, Phước Tiến, Phước Hoà) và tỉnh (2 chốt tại xã Phước Thành và Phước Bình). Đồng thời, phân công cán bộ, lực lượng trực 24/24 để kiểm soát, giám sát xe/người ra vào địa bàn huyện, các xã theo quy định. Không những thế, chỉ đạo tổ giám sát cộng đồng duy trì hoạt động kiểm soát tốt vòng trong để kịp thời phát hiện các trường hợp đến/về từ vùng dịch.

Ông Pinăng Trách (67 tuổi), người có uy tín tại thôn Ma Oai, xã Phước Thắng chia sẻ: Thật may mắn, đến nay địa phương chưa có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nhưng cũng phải nói, bà con rất ý thức trong công tác phòng chống dịch. “Ở thôn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm hướng dẫn 5k của Bộ Y tế; cùng với đó, khuyến cáo bà con hạn chế ra đường khi không cần thiết, không nên tập trung đông người... Riêng những trường hợp người dân từ vùng dịch về, chúng tôi vận động nên chủ động đến trạm y tế khai báo lịch trình di chuyển. Như vậy, khi phát hiện có dương tính với Covid-19 thì sẽ dễ để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh”, ông Trách cho hay.

Ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Do là “vùng xanh”, nên những ngày qua, Bác Ái đã “chia lửa” với các địa phương trong tỉnh, thành lập khu cách ly tập trung, tiếp nhận 75 người từ huyện Ninh Phước về cách ly để tránh lây nhiễm chéo. Thời gian tới, nếu tỉnh tiếp tục yêu cầu, huyện Bác Ái sẵn sàng đón nhận người về cách ly tập trung tại đây, để cùng chung sức với tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Ninh, ngoài 22 ca F0 phát hiện trong các khu cách ly tập trung, đến nay chưa phát hiện ca bệnh trong cộng đồng trên địa bàn huyện và tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát, huyện Bác Ái đang được xác định là “vùng xanh” trên bản đồ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Để giữ vững “vùng xanh”, Bác Ái tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Đồng thời, duy trì các khu cách ly tập trung của huyện, sắp xếp các khu cách ly tuyến xã để chuẩn bị cho kế hoạch khai giảng năm học mới của ngành giáo dục. Ngoài ra, sẽ triển khai thực hiện các giải pháp bắt buộc tương ứng với mức độ “bình thường mới” trên địa bàn huyện, cũng như tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn của huyện và tỉnh.

Không những “chia lửa” công tác phòng, chống dịch bệnh với các địa phương, để đảm bảo an sinh ở “vùng xanh”, với tinh thần “tương thân tương ái”, giúp đời sống người dân vượt qua đại dịch Covid-19, UBND huyện Bác Ái đã kêu gọi cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện trong huyện chung tay giúp đỡ bà con. Chỉ sau một tuần kêu gọi, huyện Bác Ái đã tiếp nhận trên 525 triệu đồng. Số tiền này, huyện dùng để hỗ trợ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, chi phí cho khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ngoài số tiền trên, với hơn 13 tấn hàng được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, huyện Bác Ái đã mở “gian hàng 0 đồng” ngay trung tâm huyện để trợ giúp các mặt hàng thiết yếu cho người dân, như: gạo, rau, củ, quả... đảm bảo đời sống người dân trong những ngày khó khăn của đại dịch. 

 PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top