Bác bỏ tin Hà Nội "án binh bất động toàn thành phố"

VHO- Sở TT-TT Hà Nội cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày tới, đi làm thì ở công sở, cho người dân 4 ngày để chuẩn bị ... " là không đúng sự thật. Cơ quan chức năng đang rà soát, truy tìm người đăng thông tin thất thiệt.

Chiều ngày 20.8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Thường Trực Thành Uỷ Hà Nội đã đồng ý TP tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Bác bỏ tin Hà Nội

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin: "Bí thư chỉ đạo: Sẽ ko cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày. Sẽ cho người dân và cơ quan chuẩn bị 4 ngày. Đúng 8h00 sáng T2 tuần sau, án binh bất động toàn TP. Từ đây đến hết tháng 8, cả nước chỉ về thêm 3,2 triệu liều vắc xin ko đủ cho TP. HCM. Đề nghị tiêm đúng đối tượng. Đẩy nhanh tốc độ tiêm trong 4 ngày phải hoàn thành. Cơ bản ko để cho người dân di chuyển trong 7 ngày...".

Trước luồng tin này, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở TT-TT đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định đó là tin giả mạo. Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên.

X.QUANG

Ý kiến bạn đọc