Hơn 50 nghệ sĩ đồng hành nhận bảo trợ 400 thiếu nhi học tập đến lớp 12

VHO - Thông tin từ Hội đồng đội TP.HCM ngày 20.8 cho biết, sau thời gian triển khai, tính đến ngày 19.8, theo tổng hợp từ quận huyện, đã có 634 trường hợp thiếu nhi cần được hỗ trợ, trong đó đã có 382 trường hợp được nhà hảo tâm đăng ký nhận bảo trợ cho các em.

Hơn 50 nghệ sĩ đồng hành  nhận bảo trợ 400 thiếu nhi học tập đến lớp 12 - Anh 1

MC Quỳnh Hoa trao bảo trợ học tập cho em Nguyễn Đào Nhật Nam, học sinh lớp 7, TP.Thủ Đức

Theo đó, nhằm kịp thời kết nối các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ, giúp giảm nguy cơ thiếu nhi phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng Đội Thành phố đã liên hệ và vận động các nhà hảo tâm, cá nhân tổ chức tham gia bảo trợ học tập cho các em đến khi hoàn thành cấp học THPT.
Tính đến ngày 19.8, theo tổng hợp từ quận, huyện, đã có 634 trường hợp thiếu nhi cần được hỗ trợ, trong đó đã có 382 trường hợp được nhà hảo tâm đăng ký nhận bảo trợ cho các em. Trong số này, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP bảo trợ học tập cho 100 em; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bảo trợ cho 100 em; hơn 50 văn nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình như hoa hậu H’Hen Niê, MC Quỳnh Hoa, đạo diễn Ngọc Hùng, đạo diễn Bảo Quyên, ca sĩ Quốc Đại, nghệ sĩ Tuyết Thu, diễn viên Mai Thu Huyền, người mẫu Mâu Thủy, nhà thiết kế Minh Châu, Diệu Nhi, Puka, Minh Dự, Ngọc Phước, Gin Tuấn Kiệt, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Huỳnh Phương, Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, Ngô Kiến Huy, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật,…
Những tháng qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân, trong đó có đội viên, thiếu nhi. Trong số đó, nhiều em mất cả cha lẫn mẹ hoặc mất cha (mẹ) do dịch Covid-19; trẻ em đang sống với người thân (ông, bà, anh, chị hoặc họ hàng,...), có hoàn cảnh sống rơi vào khó khăn hoặc người thân không may mất do dịch Covid-19; trẻ em trong các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định hoặc mất việc, thu nhập gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19, có nguy cơ thất học… Tất cả những hoàn cảnh này sẽ được kết nối để hỗ trợ học phí học tập đến hết THPT, với mức 3 triệu đồng/năm học. Các nhà hảo tâm muốn hỗ trợ hoặc có thông tin về các trường hợp thiếu nhi cần được trợ giúp, liên hệ chị Nguyễn Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM (0908822988).

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc