Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Cho thôi việc Phó Chủ tịch phường vụ bánh mì 'không phải là lương thực, thực phẩm'

Thứ Bảy 21/08/2021 | 10:47 GMT+7

VHO - Sáng 21.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh- Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ- Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang từ ngày 1.9.

Theo Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết: Ngày 26.7, ông Trần Lê Hữu Thọ có đơn xin nghỉ việc, sau khi xem xét UBND TP Nha Trang đã chấp nhận đơn của ông Thọ. Trước đó, TP Nha Trang đã có quyết định kỷ luật ông Trần Lê Hữu Thọ bằng hình thức cảnh cáo vì nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý không đúng tinh thần Chỉ thị 16 khi làm nhiệm vụ; có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ.

Anh T.V.E đi mua bánh mì thì bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa khống chế, thu giữ giấy tờ xe

 Ông Thọ đã vi phạm quy định về đạo đức của cán bộ, công chức; vi phạm quy định về văn hóa giao tiếp với nhân dân; vi phạm quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, theo Điều 15, Điều 17 và Điều 18 của Luật Cán bộ công chức.

Như Văn Hóa đã phản ánh, chiều 18.7, anh T.V.E (nhân viên của một công ty cơ khí) đi mua bánh mì thì bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa kiểm tra, xử lý về hành vi đi ra đường khi không cần thiết. Anh E nêu lý do đi ra đường là để mua bánh mì, nhưng tổ tuần tra của phường Vĩnh Hòa đã không chấp nhận và đã chặn thu giữ giấy tờ xe, xe máy của anh E. Tại buổi làm việc với anh E, ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho rằng, bánh mì là đồ ăn chứ không phải lương thực, thực phẩm hay đồ thiết yếu. Không những vậy, trong khi trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, ông Thọ còn có những lời nói thiếu chuẩn mực, dọa điện thoại cho chủ công trình cho anh E nghỉ việc và chê bai, mỉa mai anh E là người trên núi xuống. Vụ việc được quay lại thành clip và phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, clip nói trên lan nhanh và tạo ra cơn bão dư luận, với nhiều ý kiến cho rằng hành xử của ông Thọ là phản cảm và khó có thể chấp nhận.

Trước sự việc, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa có các hành vi ừng xử, xử lý không đúng mực khi chặn xe một người dân đi mua bánh mì trên địa bàn. Theo đó, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe cho anh E, chấn chỉnh thái độ làm việc của ông Thọ; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các xã, phường có thái độ ứng xử chuẩn mực khi kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16; đồng thời lưu ý lãnh đạo các xã, phường tuyên truyền để các cán bộ tham gia công tác chống dịch hiểu đúng về Chỉ thị 16, có ứng xử chuẩn mực trong khi làm nhiệm vụ. Hiện nay, UBND phường Vĩnh Hòa đã phân công bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa làm Trưởng ban phòng, chống dịch Covid-19 của phường thay cho ông Thọ.

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top