Tuyển nữ Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á

VHO- Tại bảng xếp hạng các đội tuyển bóng nữ tháng 8 năm 2021 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục là đội bóng của thứ hạng cao nhất tại Đông Nam Á.

Do không thi đấu quốc tế trong thời gian qua nên tuyển nữ Việt Nam vẫn có được 1.657 điểm, xếp hạng 32 thế giới, hạng 6 châu Á sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho chiến dịch mới. Ảnh: VFF

Đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á, xếp thứ hai là tuyển Thái Lan với vị trí 39 thế giới cùng 1.596 điểm, hạng ba thuộc về tuyển Myanmar (46 TG) với 1.511 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt là Philippnies (68 TG), Malaysia (92 TG), Indonesia (96 TG), Singapore (130 TG),…

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại Asian Cup nữ 2022. Tại giải, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Maldives (hạng 144 TG) và Afghanistan (152 TG) và chủ nhà Tajikistan (135 TG). Theo lịch thi đấu, Huỳnh Như cùng các đội sẽ có trận mở màn gặp đội tuyển nữ Afghanistan ngày 23.9, hai trận đấu tiếp theo lần lượt gặp Maldives và Tajikistan vào hai ngày 26.9 và 29.9.

Trong quá chuẩn bị cho giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam vừa thi đấu giao hữu với “quân xanh” là U15 nam Futsal Thái Sơn Bắc. Kết quả, hai đội hòa nhau 2-2 và sẽ đá thêm 2 trận nữa. Cụ thể. ngày 25.8, đội hình chính thi đấu, đội hình trẻ thi đấu ngày 27.8. HLV Mai Đức Chung đánh giá những trận đấu tập như thế này rất quan trọng với các cầu thủ nhằm tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu chính thức.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc