Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

100% các CLB đồng ý huỷ tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19

Thứ Ba 24/08/2021 | 17:47 GMT+7

VHO-Chiều 24.8, đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam – VPF đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 27 CLB đang tham gia 3 giải đấu hàng đầu Việt Nam là V.League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia để lấy ý kiến về việc huỷ tổ chức các giải đấu này trong năm nay hay tiếp tục tổ chức.

Tại cuộc họp 27/27 CLB (14 CLB dự V.League và 13 CLB dự giải hạng Nhất) tham gia đã đồng ý với ý kiến về việc huỷ tổ chức các giải đấu này và như thế các giải đấu sẽ không quay trở lại như V.League là tháng 2.2022, theo kế hoạch đã đề ra trước đó.

Tại cuộc họp, đại diện cho CLB bóng đá đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu vừa qua là Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đề nghị huỷ giải đấu năm nay và không công nhận kết quả của 12 vòng đấu vừa qua. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có nhà vô địch cho mùa giải năm nay.

Sau cuộc họp chiều nay, VPF sẽ tổng hợp ý kiến các cổ đông cùng kết quả tổng hợp biểu quyết ý kiến của 27 CLB, sau đó VPF sẽ có văn bản kiến nghị đến VFF và chờ VFF ra nghị quyết thực hiện.

Lần đầu tiên các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp phải huỷ vì đại dịch

Đây là lần đầu tiên 3 giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu của bóng đá Việt Nam phải huỷ tổ chức vì đại dịch. Trước đó giải đã phải tạm dừng từ tháng 5 vừa qua. Tính đến ngày 6.5.2021, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 đã diễn ra tổng cộng 137 trận đấu, gồm: Trận Siêu cúp quốc gia 2020; 84/134 trận đấu V.League; 41/114 trận hạng nhất; 11/26 trận Cúp quốc gia.

Việc huỷ giải do đại dịch cũng sẽ kéo theo khá nhiều khó khăn với VPF, các CLB và các cầu thủ. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc huỷ giải là quyết định phù hợp để tránh cho các CLB những tổn hại lớn về kinh tế khi phải duy trì mùa giải qua 2 năm.

Trước mắt VPF sẽ phải đàm phán lại hợp đồng với nhà tài trợ trong đó nhà tài trợ lớn nhất là Tập đoàn LS của Hàn Quốc. Căn cứ vào kế hoạch thi đấu của FIFA, AFC, AFF mùa giải 2022, VPF dự kiến kế hoạch các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 17.2.2022 và kết thúc vào ngày 4.9.2022.

THU SÂM; ảnh: VPF

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top