208 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Hải Phòng vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

VHO- Ngày 25.8, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 3 cho lực lượng cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

208 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Hải Phòng vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh - Anh 1

Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tại lễ xuất quân tham gia chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng

Tham gia Đoàn công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hải Phòng, được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh sẽ góp phần hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc xin và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam chúc Đoàn công tác sức khoẻ, bình an, sáng tạo vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo Trường đại học Y Dược Hải Phòng liên hệ Sở Y tế địa phương quan tâm bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các thành viên của Đoàn công tác. Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc Đoàn lên đường mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đoàn công tác của Đại học Y Dược Hải Phòng cũng tham gia phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang và hiện 108 cán bộ, sinh viên của Đại học Y Dược Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Dương. Trong tháng 7, ngành y tế Hải Phòng đã cử 114 cán bộ, bác sĩ của các bệnh viện và cơ sở y tế chi viện cho TP.HCM chống dịch. Các Đoàn công tác đều được ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tích cực cho công tác phòng chống dịch.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc