Ngày 26.8, Hà Nội ghi nhận 66 ca mắc mới, 56 ca trong cộng đồng

VHO- Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12h - 18h ngày 26.8, trên địa bàn TP ghi nhận 33 ca mắc mới đều phát hiện tại cộng đồng. Như vậy trong ngày có 66 ca, trong đó 56 ca tại cộng đồng.

Các ca bệnh là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (32) chùm liên quan HCM (1); phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (25), Thanh Trì (6), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1).

Cụ thể, 25 bệnh nhân tại quận Thanh Xuân có 24 bệnh nhân thuộc phường Thanh Xuân Trung, sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 25.8 và có kết quả dương tính; 1 bệnh nhân phát hiện ngoài khu vực phong tỏa sinh năm 1995, địa chỉ tại số 5 ngõ 144/4/16 Quan Nhân, phường Nhân Chính, là F1 của BN ở phường Thanh Xuân Trung. 

6 bệnh nhân ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, là F1, sống ở khu tập thể có nhiều F0 trước đó. 

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP.HCM sinh năm 1996, địa chỉ tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; sống trong khu vực phong tỏa liên quan công ty Hiền Phước (đường Kim Đồng, phong tỏa từ ngày 25.8). 

1 bệnh nhân ở 33/8 Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, sống trong khu vực phong tỏa, có nhiều F0. 

Như vậy tính từ trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 66 ca mắc mới trong đó: ghi nhận 56 tại cộng đồng, ghi nhận 10 ca khu cách ly. Riêng ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung trong 4 ngày qua đã ghi nhận 111 bệnh nhân. 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 2.836 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.481 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.355 ca.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc