Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sẽ đề nghị ghi công đối với nhân viên y tế chống dịch Covid-19?

Thứ Sáu 27/08/2021 | 10:24 GMT+7

VHO- Đầu tháng 8, BSCKII Phan Thị Phụng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nhận quyết định được nghỉ hưu, về hưởng an nhàn tuổi già. Nhưng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cùng với đó là số ca mắc tăng và số người bệnh hồi sức cũng nhiều lên thì bác sĩ đã tình nguyện xin ở lại để cùng y bác sĩ, các đồng nghiệp của mình chống dịch.

 Nhân viên y tế phải làm việc hàng giờ trong bộ phòng hộ, không có điều hòa, môi trường đậm đặc virus, nguy cơ lây nhiễm cao

 Những tháng qua ở tâm dịch, chắc chắn sẽ có rất nhiều cán bộ, nhân viên y tế cũng như BS Phụng sẵn sàng cống hiến, chấp nhận rủi ro về mình để góp phần điều trị, giành giật sự sống cho bệnh nhân. Hơn 14.000 cán bộ, nhân viên y tế thuộc 35 tỉnh, thành phố đang chi viện cho miền Nam chống dịch, trong đó có những y bác sĩ “chinh chiến” suốt từ Tết âm lịch đến bây giờ, từ “chiến trường” Hà Nam, Hải Dương, về Hà Nội, lại Bắc Ninh, Bắc Giang; vừa hết cách ly, chỉ kịp về nhà lấy thêm đồ cá nhân tiếp tục bay vào TP.HCM hay bất cứ tỉnh, thành nào mà bệnh nhân cần. Cuộc sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm, còn người ở nhà thiếu bàn tay chăm sóc của người cha, người mẹ, người vợ người chồng trong thời gian dài đã là một sự cống hiến khó có thể đong đếm hết. Nhưng nơi các điểm nóng có dịch, vẫn còn những ca bệnh ngoài cộng đồng, vẫn còn những bệnh nhân Covid-19 đang cần các y bác sĩ thì họ không cho phép mình được nghỉ ngơi.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa, thành viên bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế phòng chống dịch tại TP HCM chia sẻ tại Tọa đàm “Bảo vệ blouse trắng” mới đây, rằng các y bác sĩ, sinh viên tham gia điều trị bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm là những lực lượng vất vả nhất vì làm việc liên tục trong bộ đồ bảo hộ kín, với cường độ làm việc 8 tiếng mỗi ngày, có ca làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong điều kiện nắng nóng. Được điều động hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp, BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hụt bác sĩ hồi sức cấp cứu, nhiều bác sĩ hồi sức cấp cứu phải làm việc với cường độ 500% so với thông thường. Với các bệnh nhân rất nặng thì các bác sĩ khác không thể thay thế bác sĩ hồi sức cấp cứu được. “Chúng tôi cố gắng sắp xếp chỗ ở tiện nghi hơn nhưng các y, bác sĩ từ chối, xin ở trong bệnh viện để có thể ngay lập tức cứu bệnh nhân. Đó là sự hy sinh rất lớn của họ”, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nói.

Không những thế, y bác sĩ còn phải làm việc trong môi trường dày đặc virus, nguy cơ lây nhiễm cao. Theo TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đến nay đã có khoảng 2.300 y bác sĩ, nhân viên y tế nhiễm Covid-19, nhưng sau khi được điều trị khỏi bệnh lại tiếp tục tình nguyện ở lại để hỗ trợ bệnh nhân khác. Đặc biệt, đã có nhân viên y tế tử vong trên mặt trận điều trị gồm 2 trường hợp tại TP HCM và một tại Bình Dương. “Đây là nỗi xót xa, trăn trở lớn đối với họ”, bà Phạm Thanh Bình xúc động nói. Để ghi nhận sự cống hiến của nhân viên y tế Dương Nguyễn Thuỳ Trinh cũng như toàn thể cán bộ nhân viên y tế trên cả nước đang ngày đêm quên mình tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ vào các quy định hiện có, Bộ Y tế đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xác nhận liệt sĩ đối với nhân viên Dương Nguyễn Thuỳ Trinh.

Về vấn đề này, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có rất nhiều kiến nghị để đảm bảo chế độ chính sách cho các y, bác sĩ. Những đề nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm và hỗ trợ kịp thời như hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người để bổ sung dinh dưỡng; Công đoàn Y tế trích 2 triệu đồng cho mỗi cán bộ đi tăng cường; triển khai 20.000 thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu... Công đoàn Y tế cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho các nhân viên y tế, đơn vị đi tăng cường chống dịch. “Liên quan đến đề xuất công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế tử vong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, chúng ta phải tuân thủ các quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công. Vì thế khi có đủ các điều kiện theo quy định và làm việc với cơ quan chức năng là Bộ LĐ,TB&XH, chúng tôi sẽ đề xuất”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Theo bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), tại khoản 3 điều 59 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và điểm k Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công thì đối tượng này được xem xét công nhận là liệt sĩ. Cụ thể, “Trong quá trình chống dịch, khi người tham gia chống dịch dũng cảm cứu người mà bị chết thì được xem xét để công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng”. Điểm k Khoản 1 điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng quy định điều kiện để được công nhận liệt sĩ là “đặc biệt dũng cảm cứu người” nhưng phải là “tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, lan tỏa rộng rãi trong xã hội”, bà Trang nêu rõ.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Khoản 3 Điều 18 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ trưởng các Bộ và tương đương kiểm tra hồ sơ, thủ tục xác nhận liệt sĩ chuyển Bộ LĐ,TB&XH, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top